Gặp mặt doanh nhân thương binh tiêu biểu dịp 27/7

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016), sáng 23/7, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân thương binh tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ bày tỏ vui mừng gặp mặt các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các thương binh làm kinh tế giỏi và đại biểu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của thương binh trong cả nước về thăm Thủ đô Hà Nội, và tham gia Chương trình "Còn mãi với thời gian". Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam tổ chức Chương trình "Còn mãi với thời gian", khẳng định đây là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện truyền thống, trách nhiệm, tình cảm đối với các thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã thường xuyên tạo điều kiện cho thương binh, gia đình chính sách, người có công, nạn nhân của chiến tranh... có điều kiện hòa nhập cộng đồng, xây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống và tham gia phát triển đất nước. Đời sống của các đối tượng chính sách, người có công và thương bệnh binh từng bước cải thiện. Tuy vậy vẫn còn nhiều thương bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có cuộc sống vất vả và rất cần sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp, doanh nhân và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam bám sát yêu cầu phát triển của đất nước, hòa mình và đồng hành cùng với toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Hiệp hội cần tiếp tục phát huy tinh thần đồng chí, đồng đội, với tấm lòng nhân ái, sẻ chia về tinh thần và vật chất để góp phần cùng với các thương bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình cựu chiến binh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cần tiếp tục nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh, đầu tư có hiệu quả vào sản xuất những loại hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao; đồng thời thực hiện tham gia xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu cao, xây dựng hình ảnh doanh nhân tích cực. Ngoài ra, Hiệp hội cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế", nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm khắc phục khó khăn tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Hoàng Hạnh

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/gap-mat-doanh-nhan-thuong-binh-tieu-bieu-dip-277/282274.vgp