Gặp gỡ thường niên nữ cán bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Bà A-lun-ny Côm-ma-xít, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Bà Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội đã dẫn đầu Đoàn cán bộ nữ Bộ Ngoại giao Việt Nam thăm Lào từ ngày 17-18/10/2016.

Phu nhân Phó Thủ tướng bà Nguyễn Nguyệt Nga trò chuyện với bà Khăm-mơng Vo-la-chit, Phu nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào.

Đây là chuyến thăm trong khuôn khổ cơ chế gặp gỡ thường niên giữa Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao và nữ cán bộ Bộ Ngoại giao hai nước Việt - Lào.

Trong chuyến thăm, Bà Nguyễn Nguyệt Nga và Đoàn nữ cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đến chào Bà Khăm-mơng Vo-la-chit, Phu nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào và Bà Na-ly Xi-xu-lít, Phu nhân Thủ tướng Lào; gặp gỡ, trao đổi thân tình với Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lào A-lun-ny Côm-ma-xít cùng các cán bộ nữ Bộ Ngoại giao Lào và giao lưu với Hội phụ nữ Thủ đô Viêng-chăn.

Bà Khăm-mơng Vo-la-chit, Phu nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào và Bà Na-ly Xi-xu-lít, Phu nhân Thủ tướng Lào bày tỏ vui mừng về chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ của Đoàn với Hội phụ nữ Bộ Ngoại giao và Hội phụ nữ Thủ đô Viên Chăn, hoan nghênh cơ chế gặp gỡ thường niên giữa Hội phụ nữ hai Bộ Ngoại giao, giúp phụ nữ hai Bộ Ngoại giao tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm thắm thiết, sự gắn bó giữa phụ nữ hai Bộ Ngoại giao nói riêng, phụ nữ Việt-Lào nói chung và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước anh em Việt - Lào.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân Thủ tướng Lào cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ và giúp đỡ hiệu quả, chí tình của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong công tác đào tạo kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động đối ngoại, góp phần giúp Lào tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 9 năm 2012 tại Viên Chăn, các Hội nghị trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2016 và nhiều hoạt động trong hợp tác ASEAN.

Tại các cuộc gặp với Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân Thủ tướng Lào, Bà Nguyễn Nguyệt Nga chúc mừng Lào về những thành tựu đạt được trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, trong đó có thành công đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2016; tin tưởng với đà thắng lợi đó, Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VIII (2016 - 2020).

Đoàn cán bộ nữ Bộ Ngoại giao Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với Phu nhân Thủ tướng Lào, phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Trao đổi về vai trò của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại, Bà Nguyễn Nguyệt Nga đánh giá cao bản lĩnh và kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề đối ngoại song phương và đa phương của các chị em Bộ Ngoại giao Lào, góp phần mở rộng, tăng cường quan hệ đối ngoại của Lào và nâng cao uy tín, vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Bà Nguyễn Nguyệt Nga tin tưởng rằng phụ nữ hai nước Việt - Lào với nhiều điểm tương đồng trong văn hóa đặc biệt là những đức tính cao đẹp của phụ nữ hai nước như đảm đang, hiền dịu, hết sức chăm lo cho gia đình, sẽ tiếp tục chung sức đóng góp vào việc gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp lâu đời vốn được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng xây dựng, các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đoàn đã có buổi trao đổi và làm việc hiệu quả, ý nghĩa với Bà A-lu-ny Côm-ma-xít và Hội phụ nữ Bộ Ngoại giao Lào.

Bà A-lu-ny Côm-ma-xít đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, đặc biệt sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với Bộ Ngoại giao Lào trong triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng thời gian qua.

Bà A-lu-ny Côm-ma-xít nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn cán bộ nữ Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc tiếp tục triển khai cơ chế hợp tác giữa Hội phụ nữ hai Bộ Ngoại giao, góp phần tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ nữ Bộ Ngoại giao hai nước, đặc biệt trong việc triển khai những nhiệm vụ mới trong quá trình hội nhập quốc tế, đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, hợp tác và phát triển.

Hai bên nhất trí cán bộ nữ Bộ Ngoại giao hai nước cần tiếp tục có những hoạt động thiết thực, chung tay đóng góp vào việc gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng trong năm 2017: kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Hai bên chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động thiết thực đóng góp vào việc xây dựng và phát triển của Cộng đồng ASEAN, về hoạt động của Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội. Với mục đích thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa phụ nữ các nước ASEAN, cũng như giữa ASEAN với bạn bè quốc tế, thời gian qua Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ ngoại giao. Bà A-lu-ny Côm-ma-xít rất quan tâm và mong muốn trong thời gian tới phụ nữ hai Bộ Ngoại giao tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng, kinh nghiệm, tổ chức và hoạt động của Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội.

Trong thời gian chuyến thăm, Đoàn đã có buổi gặp gỡ với Hội phụ nữ Thủ đô Viêng-chăn.

Chiều 18/10/2016, Đoàn đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào.

M.L.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/gap-go-thuong-nien-nu-can-bo-ngoai-giao-hai-nuoc-viet-nam---lao/128734