Gặp gỡ kỳ thủ 2 lần vô địch giải Cờ vua trẻ thế giới

Kỳ thủ tài năng Nguyễn Anh Khôi đang được kỳ vọng sẽ trở thành Đại kiện tướng trong 2 năm tới ở bộ môn cờ vua.

Việt Nam là một trong những cường quốc của môn Cờ vua trong khu vực cũng như trên thế giới với nhiều kỳ thủ tài năng đã gặt hái được nhiều thành công tại các đấu trường quốc tế. Có thể kể đến Lê Quang Liêm được xếp vào hàng ngũ "Siêu đại kiện tướng cờ vua thế giới", các kỳ thủ khác như Nguyễn Ngọc Trường Sơn , Đào Thiên Hải, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Lê Cẩm Hiền cũng được nhiều người yêu cờ trên thế giới biết đến.

Còn Nguyễn Anh Khôi là người đã xác lập kỷ lục của Việt Nam và của châu Á khi là kỳ thủ nam duy nhất 2 lần vô địch giải Cờ vua trẻ thế giới dành cho lứa tuổi U10 và lứa tuổi U12. Mới đây, Nguyễn Anh Khôi nhận được tài trợ gần 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ tập luyện và thi đấu. Liên đoàn Cờ vua Việt Nam hy vọng trong 2 năm tới, Anh Khôi có thể đạt được 2 mục tiêu quan trọng: cạnh tranh vị trí các vận động viên trẻ hàng đầu thế giới và trở thành Đại kiện tướng.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/gap-go-ky-thu-2-lan-vo-dich-giai-co-vua-tre-the-gioi-20161117180848728.htm