Gạo Thái Lan xuống thấp kỷ lục, Chính phủ quyết định trợ giá

Hiện tại, Thái Lan đang vào vụ thu hoạch, giá gạo tại quốc gia này đang ở mức thấp kỷ lục trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây.

Ủy ban Chính sách Lúa gạo Thái Lan vừa quyết định trợ giá cho nông dân với mức giá 11.525 baht (tương đương 330 USD) mỗi tấn thóc Hommali, so với giá khoảng 9.000 baht/tấn (257 USD/tấn) ngoài thị trường. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Apiradi Tantraporn đã khẳng định thông tin này vào ngày 31/10 và Nội các có thể thông qua vào ngày hôm nay (1/11).

Chính phủ Thái Lan quyết định trợ giá gạo khi sản lượng gạo Homali năm nay đạt mức 10 triệu tấn. (Ảnh minh họa: KT)

Giá thóc trợ giá của Ủy ban chính sách được tính dựa trên 3 hình thức trợ cấp: 8.730 baht đầu tiên dành cho 1 tấn thóc, tương đương 90% giá thị trường (khoảng 9.700 baht).

Thứ 2 là mức trợ cấp cho chi phí gặt và cải tiến lúa với ở mức 500 baht/1.600 m2 và không quá 1,6 ha đối với mỗi hộ gia đình. Cuối cùng là trợ cấp cho việc lưu trữ trong kho thóc với 1.500 bath mỗi 1.600 m2.

Bà Apiradi cho rằng, giá gạo thấp dẫn đến tình trạng thừa cung trên thế giới và nhu cầu mua thấp hơn. Sản lượng gạo toàn cầu tăng 2,4% trong khi nhu cầu thế giới giảm 1,5%.

Người đứng đầu Bộ Thương mại Thái Lan ước tính, sản lượng gạo Homali năm nay đạt mức 10 triệu tấn, tăng so với dự báo 8 - 9 triệu tấn trước đó. Sẽ có khoảng 10% sản lượng được bán ra thị trường vào tháng 10 và 80% vào tháng 11, phần còn lại được bán ra vào tháng 12./.

Quang Trung/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/gao-thai-lan-xuong-thap-ly-luc-chinh-phu-quyet-dinh-tro-gia-565288.vov