Gắn công tác huấn luyện với vận động quần chúng

Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn và cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Khắc phục khó khăn đó, nhiều năm qua, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tổ chức huấn luyện chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng DQTV.

Chuẩn bị chu đáo để nâng chất lượng huấn luyện

Trên đường cùng chúng tôi đi tham quan, kiểm tra công tác huấn luyện DQTV tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh, Đại tá Đồng Phúc Bình, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, cho biết: "Thời gian qua, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với thực tế địa phương. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình huấn luyện DQTV được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng kế hoạch...".

Tìm hiểu về những điều anh Bình nói thì thấy: Bước vào năm huấn luyện 2017, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương. Chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát, tổ chức xây dựng lực lượng DQTV theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng lực lượng DQTV và chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV. Tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ DQTV đúng theo quy định. Công tác tập huấn cán bộ DQTV được tiến hành chu đáo với sự tham gia của 744 cán bộ là cán bộ chủ chốt của Ban CHQS cấp xã và các phân đội DQTV binh chủng. Tại các huyện, thành phố đã tổ chức tập huấn gần 2.000 cán bộ cấp trung đội, tiểu đội dân quân... Quá trình tập huấn, các đơn vị bảo đảm đủ 100% quân số, duy trì đủ thời gian và nội dung quy định. Việc xây dựng kế hoạch huấn luyện DQTV được các cơ sở tiến hành sát thực tế. Hệ thống thao trường bãi tập, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện cũng được bảo đảm đầy đủ. Nhìn chung, trước khi bước vào huấn luyện, cấp ủy, chính quyền các địa phương đều đã đôn đốc các bộ phận cùng vào cuộc chuẩn bị huấn luyện cho dân quân. vì vậy khi triển khai kế hoạch huấn luyện, chất lượng đã được bảo đảm khá tốt ngay từ những ngày đầu, tuần đầu.

Dân quân Bắc Kạn thực hành bắn mục tiêu mặt đất bằng súng máy 12,7mm.

Có mặt tại xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, chúng tôi cảm nhận rõ không khí huấn luyện khẩn trương của các dân quân. Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, các chiến sĩ dân quân vẫn hăng say tập luyện những nội dung kỹ, chiến thuật chiến đấu và bắn súng tại các vị trí ven chân núi. Lau vội những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt rám nắng, đồng chí Âu Đình Thông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hòa Mục, chia sẻ: "Thực hiện đúng kế hoạch, tổ chức chặt chẽ nên chất lượng huấn luyện được nâng lên rõ rệt. Đó là một trong những thành công mà địa phương chúng tôi đã duy trì nhiều năm nay".

Tham quan một số cụm huấn luyện khác, chúng tôi đều thấy công tác huấn luyện được các cơ sở thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Động tác thực hành của lực lượng DQTV các binh chủng như: Phòng không, pháo binh, công binh, thông tin, trinh sát... đều khá thuần thục. Đồng chí Hoàng Văn Cẩn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, nói: "Ngoài huấn luyện những nội dung cơ bản, chúng tôi còn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên sâu theo các chuyên ngành. Bảo đảm cho anh chị em có hiểu biết toàn diện về công tác quân sự, quốc phòng, đồng thời thuần thục các nội dung chuyên ngành mà mình đảm nhiệm".

Bám sát cơ sở để vận động quần chúng

Công tác huấn luyện lực lượng DQTV ở Bắc Kạn được gắn với công tác vận động quần chúng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng DQTV của tỉnh đã tham gia tu sửa được 43,5km đường liên thôn; nạo vét 7,2km kênh mương nội đồng; tu sửa 2 cây cầu, 3 nhà văn hóa thôn; giúp đỡ 52 gia đình chính sách... Toàn lực lượng đã thực hiện hơn 6.000 ngày công giúp nhân dân khắp các địa phương. Các cơ quan quân sự các cấp cũng đã rà soát, bổ sung quy chế phối hợp giữa DQTV với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Lực lượng DQTV đã tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương như tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự trong các dịp lễ, Tết với gần 2.000 lượt người tham gia. Việc gắn huấn luyện với công tác vận động quần chúng thực ra đã được tiến hành từ nhiều năm nay ở Bắc Kạn. Sau mỗi đợt huấn luyện lại có hàng chục công trình dân sinh được củng cố, làm mới. Chính vì vậy, lực lượng DQTV luôn tạo dựng được niềm tin với bà con nhân dân trên khắp các địa bàn. Họ cũng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Khi chia tay, Đại tá Đồng Phúc Bình nói thêm với chúng tôi: Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi mùa mưa bão đang đến gần.

Bài và ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/gan-cong-tac-huan-luyen-voi-van-dong-quan-chung-509486