Gần 90% ý kiến bình chọn bỏ loa phường Hà Nội

Hôm qua 25.2 là ngày cuối cùng lấy ý kiến bình chọn hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên trang thông tin của UBND TP.Hà Nội.

Sau hơn 1 tháng, có 3.166 ý kiến tham gia bình chọn. Trong đó, 3,97% người bình chọn cho biết nghe loa truyền thanh xã, phường; 1,57% đọc qua bản tin cơ sở, 1,52% xem tờ rơi, poster treo tường, 27,9% xem ti vi và 45,1% cập nhật thông tin qua mạng internet... Với câu hỏi về tính thiết thực trong nội dung truyền thanh, 89,9% cho rằng thông tin trên loa truyền thanh không thiết thực, chỉ hơn 10% cho rằng loa phường thiết thực, hữu ích.

Đặc biệt, với câu hỏi có cần thiết duy trì loa phường không, chỉ 3,69% cho rằng có cần thiết, nên duy trì; 89,6% cho rằng không cần thiết duy trì loa phường và 6,7% cho rằng cần thiết nhưng phải đổi mới. Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã giao Sở TT-TT Hà Nội lập hệ thống lấy ý kiến người dân về loa phường, báo cáo TP xem có cần thiết phải duy trì hệ thống loa phường. Mỗi năm, theo ước tính Hà Nội phải chi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng duy trì cho mỗi hệ thống loa tại một phường/xã.

Mai Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/gan-90-y-kien-binh-chon-bo-loa-phuong-ha-noi-795175.html