Gần 700 sinh viên đại học an ninh xuất quân Mùa hè xanh

Hơn 670 sinh viên trường Đại học An ninh nhân dân khóa D25 (quận Thủ Đức, TPHCM) đã chính thức xuất quân tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vào sáng 24/6.

Các chiến sĩ tham gia chiến dịch Mùa hè xanh trường An ninh nhân dân chuẩn bị bước vào những hoạt động an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Các chiến sĩ tham gia chiến dịch Mùa hè xanh trường An ninh nhân dân chuẩn bị bước vào những hoạt động an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Chiến dịch Mùa hè xanh trường ĐH An ninh nhân dân là đợt hoạt động thực hành chính trị xã hội được nhà trường thực hiện trong nhiều năm qua dành cho sinh viên năm nhất hệ chính quy.

Diễn ra trong 3 tuần (từ 24/6 đến 14/7), với tinh thần “Tô thắm đất sen hồng”, 676 chiến sĩ khóa D25 của trường tham gia chiến dịch sẽ đến với địa bàn huyện nghèo Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp để chung tay thực hiện nhiều phần việc, công trình in đậm bản sắc người Công an nhân dân.

Chiến sĩ Lê Ngọc Hà, sinh viên lớp D25C2, phát biểu cảm tưởng trước giờ xuất quân.

Tham gia đợt hoạt động thực hành chính trị xã hội – Mùa hè xanh năm nay, các chiến sĩ, học viên an ninh sẽ tập trung vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; cùng chính quyền và công an địa phương giữ gìn an ninh trật tự; phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện…

Chuẩn bị hành trang lên đường.

Đại tá, TS. Trần Xuân Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường ĐH An ninh nhân dân, cho biết: Hoạt động thực hành chính trị xã hội – Mùa hè xanh được nhà trường khởi xướng từ năm học 1998 – 1999 bằng việc tổ chức cho sinh viên khóa D8 đi thực tế tại huyện Củ Chi, TPHCM.

Hoạt động này đang ngày càng phát huy hiệu quả thông qua việc thực hiện hóa nội dung lý luận mà sinh viên đã tiếp thu được ở nhà trường, cũng như từng bước tạo được mối quan hệ gắn bó của sinh viên với bà con nhân dân các địa phương, tạo được dấu ấn của sinh viên an ninh.

Trong 17 năm qua (kể từ mùa hè xanh đầu tiên năm học 1998 – 1999), với phương châm “Ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân), sinh viên trường An ninh nhân dân đã chung tay xây dựng được nhiều công trình phúc lợi xã hội, tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động an sinh xã hội khác mang đậm dấu ấn và giá trị nhân văn. Từ điểm khởi đầu tại huyện Củ Chi (TPHCM), chiến dịch Mùa hè xanh của trường đã lan rộng đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến và nhiều tỉnh miền Tây…

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/gan-700-sinh-vien-dai-hoc-an-ninh-xuat-quan-mua-he-xanh-1019512.tpo