Gần 400 du khách mất tích sau khi núi lửa Indonesia phun trào

Núi lửa Barujani bắt đầu phun trào từ chiều qua, tạo ra cột khói bụi cao 2 km tại đảo Lombok,

Hãng tin RT dẫn thông tin từ Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết, khoảng 389 du khách đã mất tích trong khi hơn 1.000 du khách khác được sơ tán sau khi núi lửa Barujari tại quận Bayan, tỉnh North Lombok bắt đầu phun trào cột khói bụi cao tới 2km. Tuy vậy, đa số du khách đã được sơ tán và một quan chức vườn quốc gia nói chỉ còn lại khoảng 50 người, nhưng những người này cũng đang trong tình trạng an toàn.

Theo người phát ngôn cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho, gần 400 người đã đi leo núi gần ngọn Barujari khi núi này phun trào. Chính quyền vào sáng 28.9 đã cử lực lượng đến tìm kiếm và sơ tán các du khách khỏi khu vực.

Núi lửa Barujani bắt đầu phun trào từ chiều qua, tạo ra cột khói bụi cao 2 km tại đảo Lombok, phía đông đảo du lịch nổi tiếng Bali. Khách du lịch đã được cảnh báo giữ khoảng cách 3 km với núi lửa Barujani trong tour leo đỉnh núi Rinjani thu hút hàng nghìn người mỗi năm. Indonesia đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm lên cấp 3 trong 5 cấp cảnh báo.

Bộ Giao thông Indonesia cho biết các chuyến bay không bị ảnh hưởng vì tro bụi núi lửa. Một số chuyến bay đến và đi ở đảo Bali đã bị hủy, song sân bay quốc tế Lombok vẫn hoạt động bình thường.

DH

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/quoc-te/gan-400-du-khach-mat-tich-sau-khi-nui-lua-indonesia-phun-trao-119181