Gần 4.000 con gà trong một nông trại ở Đà Nẵng chết hàng loạt

Với quan hệ quen biết lâu ngày, chủ một nông trại nuôi gà siêu trứng tại Đà Nẵng đã chủ quan khi mua hàng ngàn con gà giống, nhưng lại không ký hợp đồng. Hậu quả, khi đàn gà này bị bệnh, chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề thì bị nơi cung ứng giống phủi trách nhiệm...

Ông Trần Đình Chiến - chủ trại gà siêu trứng tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng - cho biết, từ tháng 5.2009, trại gà ông đã nhập về 3.400 con gà giống siêu trứng thương phẩm của Cty cổ phần chăn nuôi VN - có trụ sở đóng tại Khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai. Đây cũng là địa chỉ cung ứng giống thường xuyên mà trại gà ông và nhiều nông trại khác ở Đà Nẵng đã mua từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, sau khi nuôi dưỡng 4 tháng tuổi, đàn gà này bắt đầu chết hàng loạt. Khi cán bộ thú y đến kiểm tra thì không phát hiện dấu hiệu các bệnh dịch lây nhiễm thông thường như cúm. Dù trại gà của ông Chiến đã sử dụng nhiều loại thuốc phòng ngừa, chữa trị, song đàn gà chết rất nhanh, và chỉ trong thời gian ngắn đã “kết thúc” lô hàng. Thiệt hại không chỉ dừng lại ở 3.400 con gà giống bị chết mà công sức, chi phí thức ăn nuôi dưỡng hơn 4 tháng trời, vỡ hợp đồng cung ứng hàng cho các đơn vị khác... Tuy vậy, cho đến nay, ông Chiến không nhận được sự quan tâm, chịu trách nhiệm nào từ phía Cty cổ phần chăn nuôi VN. Theo trình bày của chủ trại gà Trần Đình Chiến, việc mua bán lô gà giống trên ông thực hiện qua trung gian, đó là đại lý bán thức ăn chăn nuôi Thành Yến, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Việc mua bán này cũng chỉ dựa trên mối quan hệ thân tín mà không có hợp đồng kinh tế. Ngoài ra, lô gà giống ông Chiến mua cũng không có các giấy chứng nhận thú y, nguồn gốc... Chính vì vậy, khi xảy ra hậu quả gà chết hàng loạt, chủ trại gà này không có cơ sở nào để có thể quy trách nhiệm đơn vị cung ứng. Đây cũng là “điểm yếu” của người bị hại, khiến đơn vị cung ứng giống - Cty cổ phần chăn nuôi VN đã phủi hoàn toàn trách nhiệm đối với ông Chiến. Tuy vậy, thực tế, nơi bán giống không thể phủ nhận được nguồn gốc hàng đã bán của họ. Cơ sở bán thức ăn chăn nuôi Thành Yến chứng minh được nơi mua là Cty cổ phần chăn nuôi VN. Ngoài ra, khi xảy ra hiện tượng gà chết hàng loạt, đại lý này còn cử cán bộ của Cty ở văn phòng đại diện khu vực miền Trung đến tận trại gà ông Chiến để kiểm tra thực tế. Ông Chiến đã nhiều lần làm đơn, gọi điện thoại trực tiếp vào Cty, nhưng nhiều tháng nay vẫn không thấy hồi âm.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/gan-4000-con-ga-trong-mot-nong-trai-o-da-nang-chet-hang-loat/20103/176928.laodong