Gần 312 tỷ đồng xây cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên

Đây là 1 trong 8 công trình giao thông được đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP, Cầu vượt được xây dựng theo hướng đường Yên Phụ - Nghi Tàm (vượt qua nút giao An Dương – đường Thanh Niên) kết hợp điều chỉnh một phần kết cấu đê Hữu Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.

Phối cảnh cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên

Cầu vượt nút giao An Dương – đường Thanh Niên được thiết kế kết cấu sử dụng dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép, có chiều dài cầu 271m, rộng 10m, tải trọng cầu được thiết kế cho tất cả các phương tiện đi lại kể cả xe tải. Tổng mức đầu tư của dự án là 311,988 tỷ đồng.

Cầu vượt được xây dựng nhằm mục tiêu hạn chế ùn tắc giao thông tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên, tạo thuận lợi cho việc kết nối nhanh giữa trung tâm chính trị Ba Đình với cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài thông qua cầu Nhật Tân và đường nối cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài…

Dự kiến, dự án sẽ hoàn chỉnh các thủ tục trong tháng 6 để có thể triển khai thi công trong tháng 7/2017 và phấn đấu hoàn thành công trình sau hơn 7 tháng thi công.

Phương Nhi

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/gan-312-ty-dong-xay-cau-vuot-tai-nut-giao-an-duong---duong-thanh-nien_n25694.html