Gần 30 tỷ đầu tư du lịch cho "Đôi mắt Pleiku"

Nằm cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 6km về hướng Bắc, với vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí và lãng mạn, Biển Hồ được coi là “mắt ngọc cao nguyên” và là điểm du lịch lý tưởng đối với nhiều du khách khi đến Pleiku.

Một góc Biển Hồ - Ảnh Chiêu Ly

Biển Hồ, còn gọi là Hồ Tơ Nưng, ở đây quanh năm khí hậu ôn hòa, mát mẻ, cảnh quan, thiên nhiên rất đẹp, lãng mạn với những hàng thông thẳng tắp, vi vu gió bên những vườn cà phê trĩu quả; mặt nước mênh mông xanh ngắt, phẳng lặng, trầm mặc chở những chiếc thuyền độc mộc lững lờ của những du khách có thú vui câu cá, trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.

Nơi đây gắn liền với bao trầm tích văn hóa và nhiều câu chuyện truyền thuyết đầy thú vị, được truyền từ đời này sang đời khác. Mỗi lần đến Biển Hồ, nhiều du khách lại nhớ đến câu hát “đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy” của nhạc sỹ Nguyễn Cường, cảm thấy lòng nhẹ nhàng, khoan thai.

Anh Minh làm nghề chụp hình tại Biển Hồ đã nhiều năm nay cho biết, nhiều du khách rất hài lòng khi đến đây thưởng ngoạn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và lưu lại những bức ảnh làm kỷ niệm. Biển Hồ rất đẹp, hằng ngày có rất nhiều du khách đến đây để khám phá, chiêm ngưỡng thiên nhiên. “Theo tôi, Tỉnh nên tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhưng vẫn giữ lại vẻ đẹp hoang sơ ở Biển Hồ này” - anh Minh nói.

Ông Trần Đức Hiếu ở T.p Pleiku - Gia Lai hồ hởi: "Khung cảnh thiên nhiên ở Biển Hồ rất đẹp, tôi và nhóm bạn của mình thường xuyên đến đây để câu cá và thư giãn. Người dân mong muốn Tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư để khai thác, phát triển du lịch tại Biển Hồ."

Giữa lòng Biển Hồ- Ảnh Chiêu Ly

Nằm trong lòng Phố Núi Pleiku thân yêu, Biển Hồ không chỉ có nhiều tiềm năng phát triển du lịch mà còn cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn gia đình ở thành phố Pleiku và một số khu vực lân cận. Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ thiên nhiên, môi trường, nguồn nước tại Biển Hồ để hạn chế sự tác động xấu bởi nhiều yếu tố. Tỉnh cũng đang từng bước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng như triển khai “Dự án hoàn thiện hạ tầng khu du lịch Biển Hồ” gồm các hạng mục chính: xây dựng bờ kè, mái taluy, đường đi tại khu vực đồi Vọng Cảnh. Dự án có tổng kinh phí xây dựng 28,5 tỷ đồng, sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch đang tham mưu cho tỉnh tiếp tục đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch ở Biển Hồ.

Hàng thông Biển Hồ sớm mai - Ảnh Chiêu Ly

Là người đứng đầu ngành du lịch của Tỉnh, ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VHTT& DL Gia Lai chia sẻ, Biển Hồ có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch nhưng việc phát triển du lịch ở Biển Hồ phải gắn liền với bảo vệ môi trường, sinh thái và nguồn nước. Chính vì thế, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch đang tiếp tục tham mưu cho tỉnh có hướng phát triển du lịch ở đây một cách bền vững và hiệu quả nhất, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Ngoài những tiềm năng, thế mạnh sẵn có thì Biển Hồ có nhiều lợi thế để phát triển du lịch bởi nằm sát Quốc lộ 14 và gần Quốc lộ 19, giao thông đi lại thuận lợi. Thu hút đầu tư để “đánh thức”, phát triển du lịch sinh thái tại Biển Hồ trong chuỗi liên kết với các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh khác là chủ trương đúng đắn của tỉnh Gia Lai nhằm tạo ra những điểm nhấn trong bức tranh du lịch đa sắc màu của Tỉnh nhà, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển chung ở địa phương.

Qua đó, thực hiện Quy hoạch tổng thể về đầu tư phát triển du lịch ở địa phương, tỉnh Gia Lai từng bước đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và những yếu tố cần thiết để khai thác tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch tại Biển Hồ một cách hiệu quả nhất.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/gan-30-ty-dau-tu-du-lich-cho-doi-mat-pleiku-d35778.html