Gần 200 tỷ đồng đầu tư vào huyện miền núi A Lưới (TT-Huế)

Sáng 16-5, UBND huyện miền núi A Lưới phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 vào địa bàn A Lưới. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cùng các chuyên gia kinh tế và đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước tham dự.

Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: A Lưới là huyện miền núi biên giới phía tây tỉnh Thừa Thiên - Huế, có hơn 48 nghìn người, gồm nhiều dân tộc sinh sống như Pa Kô, Tà Ôi, Vân Kiều, Kinh… A Lưới nằm trên trục đường Hồ Chí Minh xuyên suốt bắc - nam, có Quốc lộ 49 nối tỉnh Salavan (Lào) với A Lưới qua cửa khẩu Hồng Vân thông thương với Quốc lộ 1A, có Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt; có nhiều tiềm năng để phát triển toàn diện các ngành kinh tế; tài nguyên thiên nhiên đa dạng phong phú về đất rừng, thủy điện, khoáng sản… A Lưới đã phát triển nhiều loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, tham quan di tích lịch sử cách mạng, du lịch văn hóa của đồng bào dân tộc.

Để phát triển kinh tế - xã hội thành công, huyện A Lưới luôn đồng hành với nhà đầu tư nhằm biến tiềm năng nội địa thành cơ hội phát triển bền vững. Để cải thiện môi trường đầu tư, thời gian qua, huyện A Lưới đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cùng với tỉnh triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương đã đánh giá cao sự năng động, sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư của chính quyền và nhân dân huyện A Lưới và nhấn mạnh, hiện nay trong chiến lược phát triển du lịch của Thừa Thiên - Huế thì A Lưới sẽ là điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, văn hóa lịch sử cách mạng. Với quỹ đất tương đối lớn sẽ thuận tiện để phát triển trồng cây công nghiệp gắn với chế biến, chăn nuôi quy mô lớn, cây trồng dược liệu, mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, phát triển.

Nhằm phát huy những tiềm năng và lợi thế có được của huyện A Lưới, ông Nguyễn Văn Phương đề nghị chính quyền địa phương cùng các ban, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ… Sau hội nghị lần này, các nhà đầu tư sẽ tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng, môi trường kinh doanh tại huyện A Lưới, đồng thời có những trao đổi thẳng thắn để chính quyền và doanh nghiệp cùng nhau đi đến những hợp tác có lợi, cùng nhau xây dựng huyện A Lưới ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy tinh bột sắn A Lưới, đóng tại thôn Tà Ay (xã Hồng Vân) với tổng vốn đầu tư 92 tỷ đồng; đồng thời trao Văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư cho bốn dự án khác với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 100 tỷ đồng.

Trao Văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư cho bốn dự án khác vào A Lưới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/32886302-gan-200-ty-dong-dau-tu-vao-huyen-mien-nui-a-luoi-tt-hue.html