Gần 200 tỷ đồng đầu tư vào huyện A Lưới

UBND huyện A Lưới vừa phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. A Lưới là huyện miền núi biên giới phía tây của tỉnh Thừa Thiên - Huế với hơn 48 nghìn đồng bào các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Vân Kiều, Kinh...; có lợi thế nằm trên trục đường Hồ Chí Minh xuyên suốt bắc - nam, quốc lộ 49 nối tỉnh Xa-la-van (Lào) với A Lưới qua cửa khẩu Hồng Vân thông thương với quốc lộ 1A; có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế...

Để cải thiện môi trường đầu tư, thời gian qua, A Lưới đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cùng với tỉnh triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp. Tại hội nghị, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy tinh bột sắn A Lưới tại thôn Tà Ay, xã Hồng Vân với tổng vốn đầu tư 92 tỷ đồng; trao văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư cho bốn dự án khác với tổng vốn gần 100 tỷ đồng. Đến nay, huyện A Lưới đã thu hút vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng.

CÔNG HẬU

Hội nghị biểu dương người có uy tín tỉnh Lào Cai

Ngày 18-5, tại TP Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) và cùng 150 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.450 người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Người có uy tín ở Lào Cai là những tấm gương sáng, bình dị và có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng; là những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… Họ là "cầu nối", nòng cốt trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; các phong trào thi đua yêu nước góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân… Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trao Bằng khen tặng ba tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện chính sách người có uy tín tại cơ sở năm 2016.

VĂN NGUYỄN

Hỗ trợ xây dựng 46 ngôi nhà cho đồng bào DTTS Mã Liềng

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình quyết định trích quỹ từ thiện để hỗ trợ xây dựng 46 ngôi nhà cho đồng bào DTTS Mã Liềng ở huyện Tuyên Hóa. Mỗi ngôi nhà trị giá khoảng 70 triệu đồng. Hiện, người Mã Liềng ở huyện Tuyên Hóa có 182 hộ, 694 nhân khẩu, sinh sống tại ba bản của xã Lâm Hóa và một bản của xã Thanh Hóa. Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp, các chương trình và dự án, đến nay đời sống của người Mã Liềng đã có nhiều chuyển biến song vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Dự kiến cuối tháng 8 tới, toàn bộ số nhà mới này sẽ hoàn thành giúp đồng bào dân tộc Mã Liềng có nơi ở ổn định.

HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32931302-gan-200-ty-dong-dau-tu-vao-huyen-a-luoi.html