Gần 200 hiện vật được trưng bày tại triển lãm 'Linh vật Việt'

Sáng 22/11, triển lãm “Linh vật Việt” chính thức được khai mạc tại Bảo tàng Việt Nam, Hà Nội và thu hút được đông đảo công chúng quan tâm.

Triển lãm “Linh vật Việt” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XII.

Bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm.

Nghệ nhân Lê Văn Nghị đang điêu khắc một con nghê từ gỗ, để hoàn thành được một sản phẩm hoàn chỉnh phải mất từ 25 đến 30 ngày.

Đến với triển lãm, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng gần 200 hiện vật là những linh vật và hình ảnh sưu tầm tại các di tích kết hợp với hiện vật của Bảo tàng Hà Nội và các sản phẩm phục dựng linh vật do các nghệ nhân và các nhà điêu khắc của Hà Nội thực hiện.

Đôi nghê được làm bằng đá

Đầu đao rồng

Lá đề trang trí rồng và gạch chùa Đậu được làm từ gốm

Nghê gốm của tác giả Trần Thanh Tùng.

Các tác phẩm được trưng bày ở triển lãm không chỉ đa dạng về mẫu vật mà còn sử dụng nhiều chất liệu khác nhau.

Hướng tới kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, triển lãm mở ra với hy vọng sẽ đưa linh vật Việt gần gũi hơn với công chúng đồng thời nâng cao trách nhiệm, ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.

Các linh vật được đông đảo công chúng quan tâm

Sư tử bệ tượng với phong các thời Lý được làm bằng đồng.

Ghế gỗ phong cách thời Mạc với 2 con nghê gốm.

Đặc biệt, các linh vật như: rồng, phượng, nghê, lân, sư tử, ngựa, voi… được số hóa thành những hình ảnh 3D sinh động, hiện đại.

Hình ảnh con nghê được số hóa 3D.

Diễn ra song song với triển lãm, các hoạt động vui chơi dành cho các em học sinh như: vẽ tranh, xem múa rối nước, sân chơi "Đấu trường 100" được tổ chức nhằm tiếp thêm kiến thức về văn hóa lịch sử bổ ích.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 22/11 và kết thúc vào dịp Tết Nguyên đán 2017 tại Bảo tàng Hà Nội./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hon-200-hien-vat-duoc-trung-bay-tai-trien-lam-linh-vat-viet-571558.vov