Gần 2.000 lính sắp tham gia cuộc tập trận chung Philippines - Mỹ

Bất chấp các lời to tiếng hùng hồ của Tổng thống Philippines, cuộc tập trận giữa nước này và Mỹ vẫn dự kiến diễn ra vào 4-12/10, tại 2 hòn đảo Luzon và Palawan của Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa bất ngờ khẳng định nước Philippines vẫn cần binh sĩ Mỹ trong khi cách đây không lâu, chính ông đã kêu gọi chấm dứt các cuộc tuần tra chung với Mỹ tại Biển Đông. Gần đây nhất, ngày 12/9, ông Rodrigo Duterte đưa ra kêu gọi, yêu cầu Mỹ rút quân trong khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ được điều tới để giúp chính quyền Philippines chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Sau tuyên bố “cần Mỹ”, ngày 24/9, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Manila (Philippines) thông tin sắp có cuộc tập trận chung giữa Philippines và Mỹ. Dự kiến có khoảng 1.400 lính Mỹ đang đóng quân tại Okinawa, Nhật Bản và 500 lính thuộc Lực lượng Vũ trang Philippines sẽ cùng tham gia các cuộc tập trận đổ bộ và bắn đạn thật trên 2 hòn đảo Luzon và Palawan của Philippines.

Đây là cuộc tập trận đầu tiên giữa với Mỹ do phía Philippines đề xuất dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Mục đích cuộc tập trận chung lần này là giúp binh sĩ Mỹ và Philippines phối hợp với nhau tốt hơn nếu có thiên tai hoặc xung đột vũ trang.

Từ khi nhậm chức hồi tháng 6, ông Rodrigo Duterte thường có những phát ngôn trái ngược về chính sách ngoại giao của Philippines và Mỹ.khiến quan hệ đồng minh giữa 2 nước này dậy sóng.

Tổng thống Rodrigo Duterte có nhiều phát ngôn ảnh hưởng tới quan hệ Philippines – Mỹ

những thông điệp trái ngược về chính sách ngoại giao. Ảnh: Reuters

Vào đầu tháng này, ông Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ coi Tổng thống Mỹ Barack Obama là “đồ khốn” nếu can thiệp vào chiến dịch trấn áp, thanh trừng tội phạm ma túy Philippines. Trong khi chiến dịch này của ông Rodrigo Duterte bị đánh giá là cực đoan vì không qua xét xử, khiến số người chết tăng lên. Khi phát ngôn đó được đưa ra, phía Mỹ đã hủy cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo 2 nước, ngay bên lề một hội nghị thượng đỉnh tại Lào.

Theo Tướng John M. Jansen, chỉ huy Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến Mỹ số 3: “Trao đổi chuyên môn và nuôi dưỡng mối quan hệ đồng minh bền vững là cách tạo dựng nền tảng ổn định và an ninh cho khu vực”. Hàng chục năm qua, quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines đã tạo nên nền tảng sức mạnh cho ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực.

Minh Phương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/gan-2000-linh-sap-tham-gia-cuoc-tap-tran-chung-philippines-my