Gần 100 lăng, mộ bị đập phá đêm giao thừa

TP - Đêm 2-2 (đêm 30 Tết), gần 100 lăng, mộ của người thân hai thôn 6 và 7 xã Đức Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị kẻ xấu dùng búa đập phá. Bác Nguyễn Văn Kỷ bên phần lăng dòng họ bị đập phá .

Sự việc được phát hiện vào 8 giờ sáng ngày 3-2 (mùng 1 Tết), khi gia đình bác Nguyễn Văn Kỷ, trú tại thôn 7 ra mộ thắp hương ngày đầu năm. “Khi đi đến cách nghĩa trang chừng 30m thì phát hiện gạch, xi măng nằm ngổn ngang. Phần bia ở hai khuôn viên lăng cả dòng họ tôi bị đập nát. Hàng chục lăng, mộ bên cạnh cũng bị đập phá”, ông Kỷ kể lại. Ngay trong ngày 3-2, Công an huyện Đức Thọ xuống hiện trường, khám nghiệm phục vụ điều tra. Nhìn chung, tất cả lăng, mộ trong khu vực này đều bị đập phá, chủ yếu là phần bia thờ, bờ tường, di ảnh. Có 2 ngôi mộ riêng bị đập phá phần quách táng. Các dòng họ bị đập phá nhiều nhất như họ Đinh, Nghiêm, Phạm, Nguyễn... Qua dấu vết để lại hiện trường cũng như số lăng, mộ bị đập phá, nhiều người dân nhận định kẻ xấu đã dùng loại búa tạ (búa đập đá loại lớn), và với số lượng người khá đông mới phá được những phần mộ này. Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng thôn 6, xã Đức Yên nói: “Từ trước tới nay, người dân trong thôn sống hòa thuận, không có bất cứ mâu thuẫn nào. Sự việc xảy ra gây hoang mang cho người dân. Mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để người dân khỏi lo lắng”. Theo ông Thắng, qua xác định ban đầu có 89 lăng, mộ (gần 400 mộ táng) bị đập phá. Chiều 7-2, trao đổi với PV Tiền Phong, Trưởng Công an huyện Đức Thọ, ông Nguyễn Xuân Chính cho biết, Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “xâm phạm mồ mả” để điều tra vụ việc.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/527271/gan-100-lang-mo-bi-dap-pha-dem-giao-thua.html