Gần 1 tháng, 19 người chết và mất tích do thiên tai

Báo cáo cập nhật của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai sáng 11/7, cho biết, trong ngày hôm qua (10/7) đã có thêm 2 trường hợp bị chết và 1 người bị mất tích được tìm thấy xác. Như vậy, mưa lũ từ ngày 6 - 10/7 đã khiến 12 người chết và mất tích.

Sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đáng chú ý, tổng hợp từ giữa tháng 6/2017 đến ngày 11/7 đã có 19 người chết và mất tích do thiên tai. Ngoài mưa lũ là nguyên nhân chủ yếu, còn có trường hợp thương vong do bị sét đánh. Trong đó, Hà Giang là địa phương có nhiều người thiệt mạng nhất với 8 người, kế đến là Thái Nguyên 4 người. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình đều có người thiệt mạng.
Theo đánh giá chung của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, trước tình hình mưa lũ chưa lớn nhưng số người thiệt mạng liên tục tăng là có lý do chủ quan, bất cẩn. Nhiều trường hợp bị lũ cuốn khi đi qua ngầm tràn vẫn diễn ra. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có văn bản yêu cầu các địa phương phải chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Ngoài việc cử người canh gác tại các khu vực ngầm tràn, điểm ngập sâu, Cục Phòng, chống thiên tai đang triển khai thí điểm đèn hiệu cảnh báo khi có mưa lũ.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gan-1-thang-19-nguoi-chet-va-mat-tich-do-thien-tai-292608.html