Gần 1.000 người phải điều trị do hít phải khí độc ở Mosul

Gần 1.000 người đang phải điều trị bởi gặp các vấn đề về đường hô hấp do hít phải khói từ nhà máy khai thác lưu huỳnh bị IS đốt cháy gần Mosul, Iraq.

Vụ hỏa hoạn khiến hàng nghìn dân thường Mosul bị ảnh hưởng. (Ảnh: RT)

Trước đó, hàng trăm người phải điều trị do ảnh hưởng của khí độc trong vụ nhà máy bị phóng hỏa này. Ít nhất 2 dân thường đã thiệt mạng.

Dù đám cháy đã được dập tắt nhưng khói trắng vẫn bao phủ một vùng, hòa quyện cùng khói đen từ các giếng dầu bị IS phóng hỏa để che phủ đường di chuyển của lực lượng khủng bố này.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh chiến dịch Mosul , thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, đang diễn ra.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/gan-1000-nguoi-phai-dieu-tri-do-hit-phai-khi-doc-o-mosul-20161023075616213.htm