Gầm đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông có 1.500 cây cau đẻ

Khoảng 1.500 cây cau đẻ được trồng dưới chân đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Trắng (Hà Đông).

XEM CLIP:

Dải phân cách dưới gầm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được trồng khoảng 1.500 cây cau đẻ (cau bụi) từ ngày 12/9.

Trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), công nhân tập kết cây cau và trồng dưới gầm đường sắt trên cao

Cây cau đẻ là một loại cây cảnh

Cây có độ cao 2-3m

Ông Nguyễn Xuân Hanh (Phó TGĐ công ty Công viên cây xanh Hà Nội) cho biết đoạn đường sắt trên cao được trồng cây đều cơ bản hoàn thành

Công nhân đào hố, trồng cây. Mỗi đêm trồng được khoảng 20-30 bụi

Cây được trồng với mùn của xơ dừa rồi lấp đất lên

Ngay sau khi được trồng, cây sẽ được phun nước, chăm sóc

Hiện cau đã được trồng khoảng 1km từ Ngã Tư Sở đến nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến

Các cụm cau cảnh này được trồng khá dày, với khoảng cách từ 2 - 2,5m

Ông Hanh cho biết, TP đã lựa chọn loại cây này để phù hợp về chiều cao, có sức sống khỏe, ít phải chăm sóc, phát triển tốt

Mỗi cụm cau cảnh có 4-5 nhánh lớn và nhiều nhánh nhỏ. Cây có tác dụng hạn chế bớt ánh đèn xe ngược chiều gây chói mắt cho lái xe

Do mới trồng, cây được chằng chống phòng hư hỏng

Do cau đẻ là cây cảnh, không phải cây bóng mát nên an toàn, không sợ gãy đổ trong mùa mưa bão

Trong những ngày tới, cây sẽ được tiếp tục trồng trên đường Nguyễn Trãi để đảm bảo cảnh quan và bổ sung thêm những khoảng xanh

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/gam-duong-sat-tren-cao-cat-linh-ha-dong-co-1-500-cay-cau-de-399044.html