Galaxy Studio phủ nhận tin đồn 'bán mình'

Lãnh đạo Galaxy Studio phủ nhận việc bán toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim của mình.

Lãnh đạo Galaxy khẳng định thông tin bán hệ thống rạp chiếu phim chỉ là tin đồn

Lãnh đạo Galaxy khẳng định thông tin bán hệ thống rạp chiếu phim chỉ là tin đồn

Trao đổi với báo giới ngày 8/8, bà Đinh Thanh Hương, Tổng giám đốc Galaxy M&E cho biết thông tin Galaxy định bán toàn bộ rạp chiếu phim như đã đăng trên trang Dealstreetasia và sau đó được một số báo mạng dịch lại, là hoàn toàn không đúng sự thật.

“Chúng tôi hiện không có kế hoạch tìm kiếm hoặc đàm phán với bất kỳ đối tác nào để bán lại cụm rạp Galaxy”, bà Hương khẳng định, đồng thời cho biết Galaxy vẫn đang trên đà phát triển bền vững và tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, tờ DealstreetAsia đưa tin CTCP Thiên Ngân (Galaxy Studio) muốn thoái toàn bộ vốn khỏi lĩnh vực kinh doanh rạp chiếu phim. Tờ này khẳng định Chủ tịch Galaxy Studio bà Đinh Thị Hoa đã làm việc với một quỹ đầu tư để bán hệ thống rạp với giá 25 triệu USD, song thương vụ không thành do những bất đồng giữa hai bên.

Galaxy Studio hiện đang vận hành 10 rạp Galaxy Cinema trên toàn quốc và là chuỗi rạp chiếu phim đứng thứ ba cả nước về quy mô sau CGV (38 rạp) và Lotte Cinema (29 rạp).

Trong năm 2017, Galaxy dự định mở thêm 6 cụm rạp ở thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, Hải Phòng và Cà Mau, kế hoạch là 2018 sẽ tiếp tục mở từ 5 đến 6 cụm rạp nữa.

Chủ của Galaxy Studio, bà Đinh Thị Hoa, là người khá nổi tiếng trong giới tài chính. Hiện bà Hoa đang giữ chức thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), thành viên HĐQT Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) và là phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt (TVS).

Theo dữ liệu từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, Galaxy Studio hiện có vốn điều lệ 63,6 tỷ đồng, tương đương 6,36 triệu cổ phần.

Minh Trang

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/galaxy-studio-phu-nhan-tin-don-ban-minh--a335028.html