Gái 30 bị kẻ lạ mặt hại đời

Người phụ nữ 30 tuổi trình báo bị kẻ lạ mặt lẻn vào phòng trọ hãm hại rồi cướp tiền, điện thoại.

Nạn nhân là chị Phượng (30 tuổi, quê xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

Theo trình báo của nạn nhân, 4h sáng ngày 22/6, tại phòng trọ thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của chị Phượng thuê, có 1 đối tượng đeo khẩu trang đột nhập vào phòng trọ cầm dao khống chế, ép chị Phượng để thỏa mãn thú tính.

Sau khi thỏa mãn, đối tượng lấy chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo Neo 7 cùng với số tiền 400.000 đồng của chị Phượng và tẩu thoát.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng tiến hành xác minh, điều tra và truy bắt đối tượng gây án.

Mới đây tại Long An cũng xảy ra trường hợp đối tượng ép thiếu phụ 2 con quan hệ.

Đối tượng đó là Huỳnh Lý Anh (trú thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An). Nạn nhân là chị T.T.P (trú cùng địa phương).

Khoảng 20h ngày 20/6, Huỳnh Lý Anh mở cửa sau vào nhà chị P. Thấy chị P đang ngủ cùng 2 con nhỏ (1 cháu 7 tuổi và 1 cháu 3 tuổi) nên Anh liền dùng dao trong nhà bếp của nạn nhân, khống chế và ép buộc chị này quan hệ tình ái.

Sau khi bị ép quan hệ, chị P quá mệt nên xin Anh cho nấu mì ăn và được đồng ý. Sau đó, đối tượng tiếp tục hiếp dâm chị P lần thứ 2 rồi bỏ về nhà. Khi đối tượng rời khỏi nhà, chị P ngay lập tức gọi điện trình báo công an.

Thu Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/gai-30-bi-ke-la-mat-hai-doi-3337955/