Gã trai 17 tuổi giết hàng xóm rồi cướp vàng

Ngọc Hoàng bực tức vì nghĩ nữ hàng xóm nói mình ăn cắp vặt nên giết người này để trả thù.

Sáng 21/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Ngọc Hoàng (17 tuổi, ngụ xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) 17 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, bà Trần Thị Kim Xanh (47 tuổi) nghi ngờ nam thanh niên hàng xóm tên Hoàng hay qua nhà mình phóng uế, trộm cắp vặt nên có lời nói xúc phạm. Hoàng bực tức và nảy sinh ý định giết bà Xanh để trả thù.

Sáng 29/4, biết bà Xanh ở nhà một mình nên Hoàng lẻn vào nhà người này. Vào phòng ngủ, thanh niên thấy chủ nhà đang nằm trên giường nên lao đến đánh vào ngực.

Hoàng tại tòa sáng 21/11. Ảnh: M.Q.

Thấy bà Xanh tỉnh dậy, gã trai 17 tuổi bóp cổ và đè nạn nhân đến bất tỉnh. Thấy chủ nhà nằm bất động, Hoàng tưởng nạn nhân đã chết nên lấy 2 chiếc nhẫn, sợi dây chuyền vàng rồi về nhà.

Trưa cùng ngày, con gái nạn nhân đi học về phát hiện mẹ nằm co giật trên giường nên gọi người dân đưa đi cấp cứu. Ngày 28/9, bà Xanh tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ga-trai-17-tuoi-giet-hang-xom-roi-cuop-vang-post699566.html