Gà lôi trắng có trong sách Đỏ thế giới xuất hiện tại Quảng Bình

(ĐSPL) - Vừa qua, tại khu vực rừng núi thấp Khe Nước Trong, thuộc huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt đã chụp được ảnh loài gà lôi trắng quý hiếm.

Gà lôi trắng quý hiếm được phát hiện tại Khe Nước Trong. Ảnh: Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt

Gà lôi trắng quý hiếm được phát hiện tại Khe Nước Trong. Ảnh: Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt

Gà lôi trắng (danh pháp hai phần: Lophura nycthemera) là một loài chim lớn, có chiều dài khoảng 125cm, lông mặt đỏ, chân đỏ, bộ lông trắng có sọc xám. Con trống phải cần 2 năm từ khi nở mới trưởng thành, có đuôi trắng, dài. Gà lôi trắng sống ở các khu vực rừng miền núi ở lục địa Đông Nam Á và Trung Quốc. Có 17 phân loài gà lôi trắng phân bố từ Đông Myanma đến Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc. Sinh sản trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5, làm tổ trên mặt đất, mỗi lần đẻ từ 4 đến 10 trứng.

Đây là loài gà lôi có trong danh mục sách Đỏ của tổ chức bảo tồn quốc tế IUCN, BirdLife quốc tế, cũng như Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/to-quoc-xanh/tai-nguyen/ga-loi-trang-co-trong-sach-do-the-gioi-xuat-hien-tai-quang-binh-a74779.html