Gã họ “Sở” lừa 14 thiếu nữ trong 3 tháng

GiadinhNet - Với bề ngoài bảnh trai lại có tài ăn nói, Hoàng Trần Linh (Quảng Trị) đã đưa nhiều thiếu nữ vào tròng, lừa cả tình lẫn tiền của họ. Dù biết bị lừa, nhưng nhiều cô gái không dám tố cáo vì quá xấu hổ…

Cảnh sát đang lấy lời khai của Hoàng Trần Linh.

Giăng bẫy lừa thiếu nữ

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Trần Linh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, trước đó ngày 13/5/2012, Linh bị Tòa án Nhân dân thành phố Huế tuyên phạt 7 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hoàng Trần Linh (còn gọi là Rin, 28 tuổi, trú Khối phố 1, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) trông khá bảnh bao, ra dáng một công tử, cộng thêm tài “chém gió”, Linh đã dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều thiếu nữ, dù chỉ vừa mới gặp.

Vào đầu tháng 4/2013, trên chuyến xe Đà Nẵng đi Đà Lạt, Linh làm quen và xin được số điện thoại của chị H.T.M.H (SN 1990, trú huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, tạm trú đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Sau khi trở về Đà Nẵng, Linh hẹn chị H. uống cà phê tâm sự. Để tỏ ra mình là con nhà khá giả, sành điệu và tạo lòng tin cho chị H, trước khi đến quán cà phê Linh đã dẫn chị H đi mua sắm quần áo.

Thấy anh chàng đẹp trai, ăn nói có duyên lại rất “ga lăng”, chị H xiêu lòng ngay từ những phút đầu gặp gỡ. Khi đã yên vị trong quán cà phê, sau một hồi “chém gió” phần phật, Linh ngỏ ý mượn…chiếc điện thoại trị giá gần 4 triệu đồng của chị H để gọi cho bạn. Không một chút nghi ngờ, chị H lấy máy cho Linh mượn. Lợi dụng lúc chị H đi vệ sinh, Linh đã đánh bài chuồn. Lúc chị H quay lại mới biết mình đã đụng phải một gã lừa.

Với thủ đoạn này, Linh cũng lừa đảo chiếm đoạt điện thoại di động của chị Trần Thị T (SN 1994, trú tại xã Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị, tạm trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), laptop và máy ảnh của Nguyễn Thị T. E (SN 1991, trú Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị, tạm trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng), với tổng trị giá lên đến hàng chục triệu đồng…

Sau khi biết mình bị lừa, chị H.T.M.H đưa thông tin lên Facebook của mình, không ngờ có nhiều người đọc được và họ cho biết cũng từng là nạn nhân của anh chàng lừa đảo đẹp mã này. Nhiều cô gái còn cho hay, họ rất tức giận, nhưng nói ra thì xấu hổ nên đã chọn cách im lặng. Nghĩ rằng nếu tiếp tục im lặng, không tố cáo gã lừa đảo trên thì sẽ có nhiều nạn nhân nữ khác sẽ sập bẫy, vậy là H cùng một số bạn lập kế hoạch cho y vào bẫy rồi cùng với lực lượng Công an quận Liên Chiểu bắt giữ.

Sau khi biết số điện thoại do chị H cung cấp, một nữ sinh gọi vào số máy của Linh rồi nói nhầm số. Linh tưởng rằng mình lại “trúng quả”, liền làm quen, tán tỉnh rồi rủ nữ sinh này đi uống cà phê. Ngày 12/4, khi Linh đang ngồi tại điểm hẹn thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ…

Với vẻ ngoài bảnh trai, Hoàng Trần Linh dễ dàng chiếm được cảm tình của các thiếu nữ và lừa đảo họ.

Nạn nhân quá nhẹ dạ, cả tin

Tại cơ quan công an, Linh khai do không có công ăn việc làm nên y nảy sinh ý định đi lừa.

Theo tìm hiểu thì Linh rất sành sỏi trong việc lừa đảo, đối tượng mà y chọn là những nữ sinh, nữ công nhân, nhân viên văn phòng, thích mua sắm, nhẹ dạ, cả tin, ít va đập xã hội, sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm. Với cái mã bề ngoài và tài ăn nói, cộng thêm một chút tiền “đầu tư”, Linh dễ bề chiếm được tình cảm, sau đó là chiếm đoạt tài sản của nhiều cô gái. Đặc biệt, có nhiều nạn nhân chỉ quen biết chưa quá 1 tuần đã trao thân cho gã sở khanh này. Khi biết mình bị lừa cả tình lẫn tiền, họ không dám tố cáo vì thấy xấu hổ. Linh biết được điều này nên ngày càng mở rộng địa bàn lừa đảo.Trong khoảng thời gian 3 tháng, Linh đã lừa trót lọt 14 người, ở các tỉnh Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Huế…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu khuyến cáo những cô gái xa nhà, các nữ sinh... cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ về nhân thân của người mới quen. Ngoài ra, những ai là nạn nhân của Hoàng Trần Linh trên khắp đất nước hãy liên hệ với Công an quận Liên Chiểu để củng cố thêm hồ sơ vụ án.

Đức Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ga-ho-so-lua-14-thieu-nu-trong-3-thang-20130417120428483.htm