G8 bàn về “sự dễ vỡ của kinh tế thế giới”

TP - Hôm qua, các nhà lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển G8 đã họp tại Canada và hôm nay sẽ tham dự hội nghị của 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi-G20 và chủ đề của hội nghị G8 chính là bàn thảo về sự “dễ vỡ’ của kinh tế thế giới.

Theo Reuters, một chủ đề khác chính là việc các nước giàu sẽ phân bổ nguồn lực ra sao để giúp các nước nghèo trong khi chính ngân sách của họ đang bị o ép. Số liệu từ cuộc gặp diễn ra tại Huntsville, Ontario cho thấy, số tiền 50 tỷ USD các nước giàu nhất hành tinh cam kết đóng góp hỗ trợ các nước nghèo từ năm 2005 đã bị hụt 18 tỷ USD. Canada, nước chủ nhà G8 và G20 năm nay, muốn các nước giàu nỗ lực giải quyết các vấn đề của nền kinh tế trong nước và thực thi đầy đủ những cam kết của mình. Nhóm G8 gồm Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản, Italia, Pháp, Đức và Nga. Những lo ngại về sự mong manh của tiến trình phục hồi kinh tế thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến các thị trường tài chính toàn cầu. Giá cổ phiếu giảm lần thứ tư. Giá USD tăng nhẹ trong khi đồng euro trượt dài.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/quoc-te/504837/g8-ban-ve-%e2%80%9csu-de-vo-cua-kinh-te-the-gioi%e2%80%9d.html