G7 tuyên bố sẽ hành động cứng rắn nhất

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh G7 (ngày 26/5), lãnh đạo các nước nhóm G7 đã thông qua một tuyên bố chung về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan trên toàn cầu.

Lãnh đạo các nước G7 trong ngày họp đầu tiên tại Italy. Ảnh: g7italy.it

Tuyên bố cho biết các nước G7 coi chống khủng bố là ưu tiên chủ chốt và sẽ cùng nhau có những hành động cứng rắn nhất để tìm kiếm, nhận dạng, xóa bỏ và trừng phạt mọi kẻ khủng bố cũng như những thế lực ủng hộ, không phân biệt đó là hành động khủng bố chống lại các thành viên G7 hay các quốc gia, khu vực khác.

Những nỗ lực chống khủng bố sẽ được nâng lên ở một mức độ cao hơn để điều tra, ngăn chặn và truy lùng những nhân tố khủng bố.

Lãnh đạo G7 kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các mạng xã hội nỗ lực hơn nữa trong việc ngăn chặn các nội dung kích động và truyền bá tư tưởng cực đoan của các đối tượng khủng bố.

Hội nghị thượng đỉnh 7 nước công nghiệp phát triển (G7) khai mạc tại thành phố Taormina trên đảo Sicily (Italy) ngày 26/5 với sự có mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni và Thủ tướng Canada Justin Trudeu.

Cùng dự hội nghị còn có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donalk Tusk.

Hôi nghị diễn ra trong 2 ngày (26-27/5) với trọng tâm là các biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu như khủng bố, biến đổi khí hậu, thương mại và các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/g7-tuyen-bo-se-hanh-dong-cung-ran-nhat/307199.vgp