G-7 tập trung khủng bố, thương mại và biến đổi khí hậu

Ngày 26-5, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7) kéo dài trong 2 ngày đã khai mạc tại thị trấn Taormina thuộc vùng Sicily, miền Nam Italia, tập trung vào các biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu cấp thiết, như khủng bố, biến đổi khí hậu, thương mại và các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, tại hội nghị lần này với sự xuất hiện lần đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo dự có "cuộc thảo luận thẳng thắn" về sự ủng hộ của ông chủ Nhà Trắng đối với thương mại "tự do, cởi mở và công bằng" cũng như khả năng Washington rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Cũng giống như ông Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Italia Paolo Gentiloni lần đầu tiên góp mặt tại hội nghị thượng đỉnh thường niên này. Dự kiến ngày 27-5, G7 sẽ tổ chức một phiên họp tập trung vào sự đổi mới và phát triển tại Châu Phi với các nhà lãnh đạo đến từ Ethiopia, Kenya, Niger, Nigeria và Tunisia cũng như những người đứng đầu các tổ chức quốc tế.

T.Nguyên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_166706_g-7-ta-p-trung-khu-ng-bo-thuong-ma-i-va-bie-n-do-i.aspx