Francesco Totti và những 'chiến binh' cả đời cống hiến cho một CLB

Trong suốt chiều dài lịch sử, thế giới bóng đá đã chứng kiến vô vàn những tượng đài được các CĐV tung hô như những người hùng. Thế nhưng để tìm ra được những người cả đời chỉ dành tình yêu cho một màu áo không phải là chuyện dễ dàng.

Paolo Maldini, CLB: AC Milan
Maldini đã chơi 24 mùa giải liên tiếp cho CLB áo sọc đỏ đen thành Milan. Tại sân San Siro, anh được coi là "huyền thoại của các huyền thoại". Cùng với AC Milan, Maldini đã giành được 5 Champions League và 7 Scudetto, một thành tích không tưởng.

Francesco Totti, CLB: AS Roma
Chơi cho Roma từ khi còn là một chú nhóc ở học viện đào tạo trẻ, tính đến nay Totti đã có 25 năm đóng góp liên tiếp cho đội bóng thủ đô Italia. Từng được rất nhiều CLB lớn của thế giới như Real Madrid trải thảm đỏ, tuy nhiên Totti chỉ có một tình yêu duy nhất là AS Roma.

Gary Neville, CLB: Manchester United
Neville chơi cho đội 1 M.U từ năm 19 tuổi và đến khi giải nghệ, anh đã có 400 lần ra sân trong màu áo "Quỷ đỏ". Trong sự nghiệp vẻ vang của mình, anh đã có tổng cộng 20 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó phải kể đến 8 Premier League và 2 Champions League.

Tony Adams, CLB: Arsenal
Tony Adam gia nhập Arsenal từ năm 1980 ở tuyến trẻ và sau đó anh đã có 503 lần ra sân trong màu áo "Pháo Thủ" từ năm 1983-2002. Đội trưởng huyền thoại của Arsenal đã có 3 Premier League cùng với HLV Arsene Wenger.

Ryan Giggs, CLB: Manchester United
Giggs chính là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử Premier League tính đến thời điểm hiện tại, đáng nói hơn là anh chỉ thi đấu cho M.U. Với 632 lần ra sân cho "Quỷ đỏ", Giggs đã giành được hơn 20 danh hiệu lớn nhỏ.

Paul Scholes, CLB: Manchester United
Scholes là 1 trong 3 cầu thủ thuộc "thế hệ 1992" đã cống hiến cả sự nghiệp cho M.U. Tiền vệ quê Oldham đã chơi cho đội 1 M.U từ năm 19 tuổi. Trong suốt sự nghiệp của mình, Scholes đã cùng Manchester United giành được 11 Premier League và 2 Champions League.

John Terry, CLB: Chelsea
Trung vệ đội trưởng của The Blues bắt đầu chơi cho đội trẻ của CLB này từ năm 1995 sau khi thử việc tại West Ham và Arsenal. Anh có màn ra mắt sân Stamford Brigde năm 1998. Tính đến nay, Terry đã chơi 487 trận cho Chelsea và con số này sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

Jamie Carragher, CLB: Liverpool
Trung vệ kì cựu người Anh đã có hơn 500 trận thi đấu cho CLB thành phố Cảng trong suốt 25 năm từ 1988-2013. Tại sân Anfield, Carragher chỉ thiếu duy nhất chức vô địch NHA trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Le Tissier, CLB: Southampton
Le Tissier đã từ chối rất nhiều lời mời của những cái tên lớn khác để ở lại sân St. Mary. Cầu thủ sinh ra tại Guernsey đã ghi 161 bàn thắng sau 443 lần ra sân cho Southampton từ 1986-2002.

Nat Lofthouse, CLB: Bolton
Lofthouse đã ghi được 255 bàn thắng trong 452 trận cho Bolton từ khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp cho đến khi giải nghệ.

Carles Puyol, CLB: Barcelona
Trong suốt sự nghiệp của mình, Puyol đã giành được 21 danh hiệu lớn nhỏ cùng với Barcelona trong đó có 6 La Liga và 3 Champions League. Năm 2014, Puyol đã giải nghệ sau 18 năm cống hiến cho đội chủ sân Nou Camp.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/francesco-totti-va-nhung-chien-binh-ca-doi-cong-hien-cho-mot-clb-596068.bld