Fox Sports Asia khen ngợi 'đám trẻ' của bầu Đức

Vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 đã kết thúc vào tối thứ Bảy 26/11. Qua 12 trận, 8 đội bóng ở hai bảng đấu A và B đã ghi được 32 bàn thắng và đem đến không ít bài học.

Thái Lan vẫn là ứng viên hàng đầu

Các nhà đương kim vô địch có một vòng bảng thi đấu rất thành công. Ba trận đấu cùng với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng càng khiến người xem tin vào khả năng bảo vệ chức vô địch của người Thái.

Thái Lan khởi đầu vòng bảng với đôi chút nghi ngờ với chiến thắng nhọc nhằn 4-2 trước Indonesia. Tuy nhiên, hai trận sau đó, họ đã không để thua một bàn nào, giữ sạch lưới trong suốt 210 phút (kể cả trận gặp Indonesia). Thậm chí trận gặp chủ nhà Philippines, dù chơi dưới sức nhưng Thái Lan vẫn có phong độ thi đấu đủ để tạo sự tin tưởng với người hâm mộ.

Thái Lan vẫn là ứng viên nặng ký

Lúc này, vẫn chưa có đội tuyển nào cho thấy khả năng có thể đánh bại được người Thái. Các nhà đương kim vô địch AFF Suzuki Cup có lẽ sẽ thống trị giải đấu trong nhiều năm nữa.

Làn gió mới từ những tài năng trẻ

Một trong những điểm thú vị của giải đấy là luôn có các tài năng trẻ xuất hiện. Ở vòng bảng năm nay, có những tên tuổi đem lại nhiều kỳ vọng cho các CĐV, có người thậm chí còn đã phần nào khẳng định tài năng của mình với những màn trình diễn xuất sắc.

Yanto Basna và Evan Dimas của Indonesia, trung vệ 21 tuổi Amani Aguinaldo của Philippines cùng với Tristan Do, Sarach Yooyen và Siroch Chatthong của Thái Lan đều đã ghi lại dấu ấn của mình tại giải đấu năm nay. Tất cả đều có những giây phút đáng nhớ của riêng mình.

Chan Vathanaka là tài năng trẻ đáng chú ý của Campuchia

Trái ngọt từ sự đầu tư cho thế hệ trẻ

Việt Nam đã kết thúc vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 với vị trí nhất bảng B cùng thành tích 3 trận toàn thắng. Đây là thành tích vòng bảng tốt nhất của Việt Nam trong lịch sử của giải đấu. Đem lại thành công cho tuyển Việt Nam không thể không nhắc đến sự đóng góp của các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của học viện Hoàng Anh Gia Lai.

Những pha chuyền vượt tuyến ấn tượng của Xuân Trường

Hậu vệ trái Vũ Văn Thanh, tiền vệ Lương Xuân Trường và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn là những cầu thủ đã được sinh ra lần thứ hai tại mảnh đất Pleiku. Sự thành công trong công tác đào tạo trẻ của Hoàng Anh Gia Lai cho thấy hướng đi đúng đắn và cần thiết cho các quốc gia trong khu vực nếu muốn nền bóng đá được phát triển.

Việt Nam đang gặt hái thành công nhờ vào đầu tư cho cầu thủ trẻ

Cơn khủng hoảng của Singapore

Khoảng cách giữa Thái Lan và Singapore không quá lớn. Tuy nhiên, nhìn màn trình diễn của Singapore ở giải đấu năm nay khiến các CĐV cảm thấy chán nản. Đội bóng từng 4 lần vô địch AFF Suzuki Cup thậm chí còn không vượt qua vòng bảng ở giải đấu lần này.

Singapore đang trong cơn khủng hoảng

Thực tế, đây là điều đã được cảnh báo từ trước. Sự trì trệ tại giải S.League đã hình thành nên lối chơi tiêu cực của Singapore ở giải đấu năm nay. Khi họ không vượt qua vòng bảng, không ít người cảm thấy vui mừng khi sẽ không phải theo dõi thêm trận đấu nào với lối chơi đổ bê tông từ Singapore nữa.

Sự trở lại của Indonesia

Trái ngược với Singapore, Indonesia có sự trở lại khá tươi mới ở AFF Suzuki Cup 2016. Mặc dù vẫn có những vấn đề nhất định ở hàng phòng ngự nhưng những cầu thủ tấn công như Lerby Eliandry, Boaz Solossa hay Stefano Lilipaly cho thấy Indonesia có đủ khả năng để trở thành “chú ngựa ô” của giải đấu năm nay.

Indonesia không phải đối thủ dễ chơi ở giải đấu năm nay

Những chiếc ghế trống trên khán đài

Khán đài ở SVĐ của Philippines

Năm nay, AFF Suzuki Cup 2016 được diễn ra ở 2 quốc gia là Myanmar và Philippines. Ở Myanmar, các CĐV vẫn đến sân khá đông để theo dõi đội tuyển thi đấu, nhất là ở trận đấu quyết định với Malyasia. Trong khi đó, mọi thứ diễn ra không mấy suôn sẻ với Philippines. Ở hầu hết các trận đấu, luôn có những khoảng trống lớn trên các khán đài. Chỉ có vài khán giả đến theo dõi các trận đấu vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016.

Hiệp Hoàng
Theo Fox Sports Asia

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/fox-sports-asia-khen-ngoi-dam-tre-cua-bau-duc-n20161128103006889.htm