Formosa Hà Tĩnh xin thay đổi nhu cầu mua nước

Formosa vừa xin điều chỉnh giảm nhu cầu dùng nước xuống còn hơn 2/3 so với đề xuất ban đầu.

Trang web của báo Hà Tĩnh cho biết, doanh nghiệp này xin thay đổi nhu cầu sử dụng nước trong năm 2016 sẽ giảm còn 102.000m3/ngày, 170.000m3/ngày (cuối năm 2017) và quý II/2018 là 180.000m3/ngày.

Một góc dự án Formosa Hà Tĩnh.

Sau khi hoàn thành xây lò cao số 3, tổng nhu cầu sử dụng nước là 250.000m3/ngày nhưng hiện Formosa vẫn chưa xác định cụ thể thời gian sử dụng nước chính xác cho lò cao số 3.

Trong khi đó, tại hợp đồng làm việc với Hà Tình vào tháng 8/2008, nhằm đáp ứng đủ nước cho các dự án của mình, Formosa đã ký kết với các nhà đầu tư cung cấp đủ 690.000m3/ngày.

Trong giai đoạn I, Formosa cần 320.000m3/ngày. Như vậy, nếu so với ký kết ban đầu thì nhu cầu sử dụng của Formosa đã bị giảm tới hơn 200.000m3/ngày.

Điều đáng nói, để đảm bảo đủ cơ sở hạ tầng có thể cung cấp đủ nước cho Formosa trong giai đoạn I, Hà Tĩnh đã phải kêu gọi toàn lực để xây dựng dự án cấp nước cho Vũng Áng. Việc này đặt ra nhiều câu hỏi: "Nhu cầu sử dụng nước thực tế đã bị đẩy lên quá mức để chạy dự án?".

Cũng liên quan tới dự án trên, ngày 5/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Thanh tra Chính phủ đã phải công bố quyết định thanh tra toàn diện vì đội vốn 2.550 tỷ đồng (từ 1.850 tỷ đồng lên 4.400 tỷ đồng).

Trong đề xuất thanh tra, còn nhấn mạnh nội dung quan trọng là việc dự án này được hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Dự kiến thời hạn thanh tra trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ ngày 12/9.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao TTCP làm rõ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư kinh phí Dự án cung cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng từ 1.850 tỷ đồng lên 4.400 tỷ đồng và việc được hỗ trợ từ ngân sách địa phương.

Dự án cấp nước cho Vũng Áng đội vốn 2.550 tỷ đồng

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 290/TB-VPCP ngày 25/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 1538/KL-TTCP ngày 3/7/2014.

Theo kết luận này, TTCP trong quá trình kiểm tra dự án này đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án này, đặc biệt là việc lựa chọn chủ đầu tư không đúng quy định và việc chỉ định thầu trái luật.

An An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/formosa-ha-tinh-xin-thay-doi-nhu-cau-mua-nuoc-3319249/