Forbes 400: 22 tân tỷ phú giàu nhất Mỹ năm 2016

Để lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của Tạp chí Forbes (Forbes 400) năm 2016, các cá nhân phải sở hữu tài sản ròng tối thiểu là 1,7 tỷ USD. Với điều kiện khá ngặt nghèo này, Forbes 400 năm 2016 vẫn chứng kiến sự xuất hiện của 22 “tân binh”.

Trong số 22 người mới này, có 2 tỷ phú là người nhập cư. Rakesh Gangwal – người sở hữu giá trị tài sản ròng ước tính lên đến 2,2 tỷ USD – vốn sinh ra ở Ấn Độ và lấy được tấm bằng MBA tại ĐH Wharton (bang Pennsylvania, Hoa Kỳ) vào khoảng những năm 1970. Cách đây một thập kỷ, ông đồng sáng lập ra Hãng IndiGo chỉ với một chiếc máy bay. Hiện tại, IndiGo đã là hãng hàng không giá rẻ chiếm thị phần lớn nhất Ấn Độ. Công ty mẹ của Hãng là InterGlobe Aviation chuyển thành đại chúng vào tháng 11/2015 tại Ấn Độ.

Trong khi đó, “tỷ phú nhập cư” Jen-Hsun Huang sinh ra ở Đài Loan, lớn lên ở Thái Lan và chuyển đến Mỹ vào năm 1973. Ông từng học ở trường dành cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt – nơi mà ngoài việc học hành, Jen-Hsun Huang còn phải làm công việc cọ rửa nhà tắm. Tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn đậu vào ĐH Stanford và vào năm 1993, ông đồng sáng lập Hãng phát triển bộ xử lý đồ họa Nvidia. Giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia hiện là 36,6 tỷ USD. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Jen-Hsun Huang là 1,7 tỷ USD.

Gia đình có truyền thống làm nghề cắt tóc, tỷ phú Todd Christopher khởi nghiệp bằng cách bán viên nang chăm sóc tóc ProVitamin vào năm 1987. Tháng 6/2016, ông bán 51% cổ phần của mình trong Vogue International (hãng sở hữu OGX, Proganix và các dòng sản phẩm chăm sóc tóc khác) cho Johnson & Johnson để lấy 3,3 tỷ USD tiền mặt. Hiện tại, giá trị tài sản ròng của Todd Christopher được ước tính vào khoảng 2 tỷ USD.

Muộn còn hơn không, Jeff Rothschild gia nhập Facebook vào năm 2005, khi ông đã 50 tuổi và Facebook cũng chỉ là một startup mới khi ấy. Ông giữ chức vụ Phó chủ tịch kỹ thuật hạ tầng trước khi rời khỏi mạng xã hội lớn nhất hành tinh vào năm ngoái. Sự tăng trưởng cổ phiếu của Facebook đã giúp ông lọt vào Forbes 400 với giá trị tài sản ròng 2,2 tỷ USD.

Sau đây là danh sách 22 tỷ phú lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách Forbes 400:

1. James Chambers (tài sản ròng 7,2 tỷ USD, nguồn tài sản: lĩnh vực media)

2. Katharine Rayner (tài sản ròng 7,2 tỷ USD, nguồn tài sản: lĩnh vực media)

3. Margaretta Taylor (tài sản ròng 7,2 tỷ USD, nguồn tài sản: lĩnh vực media)

4. Allan Goldman (tài sản ròng 3 tỷ USD, nguồn tài sản: bất động sản)

5. Amy Goldman Fowler (tài sản ròng 3 tỷ USD, nguồn tài sản: bất động sản)

6. Jane Goldman (tài sản ròng 3 tỷ USD, nguồn tài sản: bất động sản)

"Nữ tân binh" Jane Goldman

7. Diane Kemper (tài sản ròng 3 tỷ USD, nguồn tài sản: bất động sản)

8. Charles Cohen (tài sản ròng 2,8 tỷ USD, nguồn tài sản: bất động sản)

9. E. Joe Shoen (tài sản ròng 2,3 tỷ USD, nguồn tài sản: U-Haul)

10. Jim Davis (tài sản ròng 2,2 tỷ USD, nguồn tài sản: staffing & recruiting)

11. Rakesh Gangwal (tài sản ròng 2,2 tỷ USD, nguồn tài sản: lĩnh vực hàng không)

12. Jeff Rothschild (tài sản ròng 2,2 tỷ USD, nguồn tài sản: Facebook)

Tỷ phú Jeff Rothschild có 2,2 tỷ USD tài sản ròng

13. John Tyson (tài sản ròng 2,2 tỷ USD, nguồn tài sản: lĩnh vực chế biến thực phẩm)

14. Nick Caporella (tài sản ròng 2,1 tỷ USD, nguồn tài sản: lĩnh vực nước giải khát)

15. William Young (tài sản ròng 2,1 tỷ USD, nguồn tài sản: ngành nhựa)

16. Todd Christopher (tài sản ròng 2 tỷ USD, nguồn tài sản: lĩnh vực sản phẩm chăm sóc tóc)

17. Alexandra Daitch (tài sản ròng 1,8 tỷ USD, nguồn tài sản: Cargill)

18. Sarah MacMillan (tài sản ròng 1,8 tỷ USD, nguồn tài sản: Cargill)

19. Lucy Stitzer (tài sản ròng 1,8 tỷ USD, nguồn tài sản: Cargill)

20. Katherine Tanner (tài sản ròng 1,8 tỷ USD, nguồn tài sản: Cargill)

21. Carol Jenkins Barnett (tài sản ròng 1,7 tỷ USD, nguồn tài sản: chuỗi siêu thị Publix)

22. Jen-Hsun Huang (tài sản ròng 1,7 tỷ USD, nguồn tài sản: ngành bán dẫn).

Theo DNSG

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/forbes-400-22-tan-ty-phu-giau-nhat-my-nam-2016-166673.html