Football Leaks: 1 triệu bảng có thể thuê Ronaldo trong mấy giờ?

Cuốn sách mới ra mắt mang tên “Trò kinh doanh bẩn thỉu trong bóng đá” gây sục sôi giới túc cầu khi tiết lộ nhiều bí mật tiền bạc, trong đó có mức phí thuê CR7 theo giờ.

Cristiano Ronaldo là cầu thủ danh giá nhất hành tinh, cũng là người kiếm tiền giỏi nhất trong giới cầu thủ. Mới đây, tờ Mirror (Anh) hé lộ cát-xê của Cristiano Ronaldo lên tới 920.000 bảng cho khoảng 4 giờ đồng hồ làm việc.

Giá thuê Ronaldo

Thông tin trên được dẫn lại từ cuốn sách vừa ra mắt "Football Leaks: The Dirty Business of Football" được chấp bút bởi hai nhà báo Michael Wulzinger và Rafael Buschmann thuộc tạp chí Der Spiegel (Đức).

Theo cuốn sách, năm 2013, một công ty viễn thông đến từ Saudi Arabia đồng ý trả 920.000 bảng Anh (khoảng 27 tỷ đồng) cho Multisports & Image Management (đơn vị nắm giữ bản quyền hình ảnh của Ronaldo) để có quyền sử dụng hình ảnh CR7 trong 4 tiếng rưỡi.

Với mức phí này, công ty của Saudi Arabia chỉ có thể tổ chức một buổi chụp ảnh, hưởng 2 bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của Ronaldo có đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến công ty. Ngoài ra, công ty còn nhận 5 chiếc áo đấu có chữ ký của chân sút sinh năm 1985.

Công ty này có quyền sử dụng hình ảnh Ronaldo để quảng cáo trong thời gian một ngày, nhưng bị giới hạn ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi chứ không được phép lan truyền trên phạm vi thế giới.

Phải mất gần một triệu bảng để thuê Ronaldo trong 4 giờ. Ảnh: Getty.

Cuốn sách cũng mô tả chi tiết việc mạng lưới công ty ở Panama, Bermuda, Hong Kong và quần đảo Virgin thuộc Anh giúp Ronaldo hợp pháp hóa đơn thuế từ thu nhập ở nước ngoài.

Cho thuê hình ảnh theo giờ là một trong những hoạt động đem lại khoản thu nhập lớn cho Ronaldo. Theo tạp chí Forbes, Ronaldo thu được tổng cộng 88 triệu USD (tương đương 72 triệu bảng) trong năm 2016. Trên thế giới, không VĐV thể thao nào kiếm tiền giỏi như anh.

Bên cạnh những khám phá về thu nhập hay giá trị Ronaldo, cuốn sách còn gây sốc với hàng loạt bí mật về các ngôi sao danh giá khác.

Mới đây, sau khi cuốn sách công khai thông tin siêu cò Mino Raiola nhận 41 triệu bảng trong thương vụ mua Pogba, Liên đoàn bóng đá thế giới lập tức vào cuộc điều tra vụ chuyển nhượng này. FIFA đã gửi thư yêu cầu Man United làm rõ những điều khoản chi tiết của hợp đồng. Nguồn tin của BBC cho rằng FIFA muốn biết có những ai liên quan tới vụ chuyển nhượng và số tiền chi trả cho họ là bao nhiêu.

Gareth Bale và Rafa Benitez

"Trò kinh doanh nhơ bẩn trong bóng đá" khẳng định thương vụ chuyển nhượng Gareth Bale sang Real từng nắm giữ kỷ lục thế giới với mốc 85 triệu bảng. Real Madrid phủ nhận chuyện này, tuyên bố giá của Bale chỉ ở mức 77 triệu bảng.

Gareth Bale ra mắt Real. Ảnh: AFP

Cuốn sách cũng tiết lộ số tiền HLV Rafa Benitez được hưởng sau khi bị Real sa thải. Cụ thể, đội bóng Hoàng gia đã trả cho Benitez số tiền 8,5 triệu bảng khi sa thải HLV này chỉ sau 6 tháng ký hợp đồng. Thậm chí, khi người kế nhiệm Zidane lập chiến tích vô địch Champions League, ông Benitez cũng được hưởng ké vinh quang khi bỏ túi ngay 500.000 bảng tiền thưởng.

Cộng thêm lương 6 tháng Real và một triệu bảng tiền lương làm việc 3 tháng ở Newcastle, Benitez đã bỏ túi trên 10 triệu bảng chỉ riêng trong mùa 2015/16.

Anthony Martial

MU đã thanh toán cho Monaco số tiền 42 triệu bảng vào năm 2015. Phí mua Martial sẽ gia tăng khi ngôi sao người Pháp chạm tới 3 cột mốc sau: Martial ghi 25 bàn Ngoại hạng Anh, MU mất ngay 8,7 triệu bảng; MU trả thêm 8,4 triệu bảng nếu Martial có 25 trận ra sân ở tuyển Pháp (đang có 10 trận); nếu Martial có tên trong danh sách đề cử cầu thủ hay nhất năm của FIFA, MU sẽ mất 8,4 triệu bảng.

Như vậy nếu Martial hoàn thành cả 3 chỉ tiêu, chi phí MU bỏ ra để có Martial sẽ tăng đến 67 triệu bảng.

Phạm Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/football-leaks-gia-thue-ronaldo-gan-1-trieu-bang-cho-gan-5-gio-post745511.html