FLC Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng

FLC Thanh Hóa chỉ có thể tự trách mình khi đánh rơi 2 điểm vào đúng phút bù giờ cuối cùng ở trận đấu với B.Bình Dương vào tối 24-7.

Thất bại 0-3 của Hải Phòng trước SHB Đà Nẵng càng tạo động lực cho FLC Thanh Hóa. Nếu thắng, FLC Thanh Hóa sẽ rút ngắn khoảng cách điểm số với Hải Phòng xuống còn 2 điểm. Vì thế, đội bóng xữ Thanh đã không ngần ngại dâng cao đội hình, tràn sang phần sân đối phương để sớm tìm bàn thắng.

Tiền đạo Đình Tùng (áo vàng - Thanh Hóa) kiểm soát bóng trước hàng phòng ngự Bình Dương Ảnh: SGGP

FLC Thanh Hóa cũng không phải đợi lâu bởi đến phút 27, Sunday đã đưa đội chủ nhà dẫn 1-0. Tiền đạo này thoát xuống đối mặt với thủ thành Tấn Trường rồi tâng bóng vào góc xa, đưa đội chủ nhà dẫn bàn.

Nhưng B.Bình Dương cũng biết cách tạo nên kịch tính. Nhà đương kim vô địch V.League tiếp tục thể hiện được bản lĩnh khi bình tĩnh triển khai các mảng miếng tấn công. Nhờ đó, B.Bình Dương đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1 đầy xứng đáng. Phút 34, sau một pha lộn xộn trong khu 16m50, tiền đạo I.Firer (cựu cầu thủ FLC Thanh Hóa) đã chứng minh rằng anh không phải tầm thường. Cú xoay người cực nhanh của anh rồi dứt điểm đưa bóng vào góc xa đã giúp B.Bình Dương gờ hòa 1-1, khiến khán giả Thanh Hóa không khỏi lo âu.

Tuy nhiên, đến phút 51, FLC Thanh Hóa lại vươn lên dẫn 2-1. Lần này, trung vệ Michal Nguyễn khống chế hỏng pha chuyền dài của cầu thủ Thanh Hóa và tiền đạo Đình Tùng không bỏ lỡ cơ hội để băng lên dứt điểm sệt, hiểm, qua người thủ thành Tấn Trường.

Những phút sau đó chứng kiến sự bế tắc của B.Bình Dương. Đến nỗi, đội trưởng Anh Đức đã phải rời sân sau khi không thể hiện được khả năng. Dấu ấn mà tiền đạo đội trưởng B.Bình Dương để lại chính là pha vào bóng ác ý với cựu đồng đội Tăng Tuấn (hiện đang thi đấu cho FLC Thanh Hóa) vào cuối trận.

Nhưng khi tưởng như B.Bình Dương sẽ phải nhận trận thua thứ hai trước FLC Thanh Hóa trong mùa bóng này thì bàn thắng đã đến với B.Bình Dương vào phút bù giờ cuối cùng. Tiền đạo vào sân thay người N’si đã đè mặt các trung vệ đội chủ nhà để đánh đầu lái bóng vào góc xa, giúp B.Bình Dương gỡ hòa 2-2, mang về 1 điểm cho đội nhà.

Trận hòa này khiến FLC Thanh Hóa không thể hoàn thành mục tiêu. Thay vì rút ngắn khoảng cách với Hải Phòng xuống còn 2 điểm thì FLC Thanh Hóa vẫn kém tới 4 điểm. Hiện tại, FLC Thanh Hóa đang xếp nhì với 30 điểm.

Còn Hà Nội T&T đã cho thấy chưa hết cơ hội vô địch khi giành chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An với bàn thắng của Đỗ Hùng Dũng vào phút 66. Tuy vậy, sau trận này, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội T&T) vẫn khẳng định rằng Hà Nội T&T chưa nghĩ đến ngôi vô địch mà chỉ muốn giải quyết từng trận đấu.

Các trận khác: Quảng Nam – Hoàng Anh Gia Lai 2-0, Than Quảng Ninh – Long An 2-1.

Hà Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/841989/flc-thanh-hoa-danh-roi-chien-thang-