Fisker tìm các đối tác chiến lược tại Trung Quốc

Hãng sản xuất xe hơi Fisker đã có khởi đầu không được suôn sẻ lắm với mẫu Karma.

Mẫu Karma. (Nguồn: tuningnews.net)

Trong năm 2012, mặc dù đã bàn giao khoảng 2.000 chiếc Karma song do chính phủ Mỹ ngừng khoản cho vay, xe Karma bị lỗi, hãng cung cấp pin A123 Systems phá sản và 16 chiếc xe thuộc mẫu này bị phá hủy do siêu bão Sandy nên Fisker chưa sản xuất được một chiếc xe nào trong sáu tháng qua.
Vì thế, hãng đang phải tìm kiếm các đối tác và nhà đầu tư. Theo tin từ Reuters, các quan chức điều hành chóp bu của Fisker đang cố gắng tìm kiếm một đối tác chiến lược sẽ giúp họ triển khai công việc trở lại.
Hãng xe của Mỹ đã đánh cược vào sự ủng hộ của chính phủ Trung Quốc đối với các hãng xe trong nước nhằm mua được công nghệ “xanh” trong bối cảnh gã khổng lồ ở châu Á này muốn đến năm 2015 sẽ có 500.000 chiếc xe plug-in hybrid và xe điện lưu hành trên đường phố và đến năm 2020 sẽ là 5 triệu chiếc.
Cho đến giờ, Fisker đã đàm phán với China Grand Automotive Services Co., một mạng lưới đại lý lớn và cũng là nhà cung cấp của hãng này ở Trung Quốc, và Wanxiang Group, là hãng đã thắng thầu trong việc mua lại hãng A123 Systems.
Người phát ngôn của hãng Roger Ormisher khẳng định “Fisker đang trong quá trình đàm phán tích cực với một số đối tác chiến lược tiềm năng” nhưng ông không cho biết thêm gì ngoài việc họ “đang trông đợi một số tiến triển khả quan trong những tháng sắp tới."
Trong khi chiếc xe Karma trị giá 100.000 USD chính xác không phải là mẫu xe sẽ có ảnh hưởng ở thị trường Trung Quốc thì mẫu xe thứ hai, mẫu Atlantic cỡ trung, sẽ có giá bán thấp hơn mẫu xe này gần 50% và nó sẽ trở thành mẫu xe được sản xuất hàng loạt thực sự đầu tiên của Fisker./.

Huy Bình (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/fisker-tim-cac-doi-tac-chien-luoc-tai-trung-quoc/20131/179704.vnplus