Festival “Quảng Nam – Hành trình kết nối di sản”

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 với chủ đề “Quảng Nam – Hành trình kết nối di sản” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 14/6/2017 với rất nhiều hoạt động.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 với chủ đề “Quảng Nam – Hành trình kết nối di sản” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 14/6/2017 với rất nhiều hoạt động.

Sự kiện này nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam và đặc trưng văn hóa Quảng Nam, quảng bá hình ảnh của Việt Nam cũng như tỉnh Quảng Nam đến với bạn bè trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và thu hút đầu tư vào Quảng Nam. Đồng thời, giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong nước và quốc tế, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giữa các địa phương trong nước, giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Dự kiến sẽ có 26 hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật chính của Festival sẽ diễn ra tại các địa phương trên địa trải dài từ Hội An, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Nam Trà My, Tây Giang, Điện Bàn, Phú Ninh…

Bao gồm: Giao lưu các đô thị di sản thế giới (DSTG) với sự tham gia từ 10-12 đô thị trên thế giới đã được UNESCO công nhận danh hiệu đô thị di sản; Hội thi Hợp xướng quốc tế với quy mô trên 30 đoàn hợp xướng của 10 quốc gia tham dự; Liên hoan dân ca Bài chòi với sự tham gia của 11 tỉnh, thành phố có di sản bài chòi ở khu vực miền Trung; Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” với sự tham gia của các tỉnh, thành phố ven biển Lễ hội sâm núi Ngọc Linh; Festival Tơ lụa và thổ cẩm tại Làng lụa Hội An với sự tham gia của Hiệp hội Tơ lụa thế giới, Hiệp hội Tơ lụa châu Á, Hiệp hội Tơ lụa Nhật Bản và các nghệ nhân, các nhà thiết kế thời trang và các đơn vị trực tiếp sản xuất, kinh doanh lụa tơ tằm đến từ các quốc gia; Festival diều quốc tế diễn ra tại biển Tam Thanh (Tam Kỳ) và An Bàng (Hội An) sẽ quy tụ khoảng 300 -500 diều, với các loại diều truyền thống, diều hiện đại, diều khí động học, diều nghệ thuật... của nghệ nhân thuộc các Câu lạc bộ Diều của Việt Nam và một số quốc gia như Đức, Canada, Singapore, Malaysia, Indonesia... Liên hoan Ẩm thực quốc tế diễn ra tại TP Hội An…

Cùng với đó là hoạt động văn hóa-du lịch-thể thao như: Giải đua thuyền buồm (Sailing) Việt Nam mở rộng quy tụ khoảng 100 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 8 quốc gia trong khu vực châu Á; Giải Lướt ván buồm (Windsurfing) vô địch thế giới thu hút khoảng 80 vận động viên chuyên nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới; Giải Canoeing các câu lạc bộ toàn quốc. Giải Golf “Festival Di sản Quảng Nam”. Chương trình “Hành trình xe cổ”… cùng với nhiều diễn đàn, hội thảo…

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=1005&itemid=33590