Festival Áo dài Hà Nội: Thêm nhiều màu sắc mới lạ với nhiều hoạt động thú vị

Ngày thứ hai 15.10 của Festival Áo dài Hà Nội 2016 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), ngoài việc thưởng thức những màn trình diễn thời trang, khách đến với lễ hội còn có thể tham quan các gian hàng, thử và lựa chọn cho mình những bộ áo dài yêu thích.

Ngày thứ hai của lễ hội Áo dài đã diễn ra nhiều hoạt động thú vị

Trưng bày trong 38 gian hàng được dựng bằng tre, nứa được trải quanh khuôn viên rộng lớn của Hoàng thành Thăng Long là những mẫu áo dài của các nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Đi bộ qua mỗi gian hàng, ai cũng đều dừng chân lại để ngắm nhìn và tự tay chạm vào từng bộ quần áo để đánh giá và chọn lựa từng mẫu hàng.

Mỗi không gian là những bộ sưu tập mang "cá tính" riêng của mỗi nhà thiết kế. Có không ít người ban đầu chỉ là muốn tham quan nhưng sau một hồi ngắm nghía đã chọn cho mình một chiếc áo dài hợp ý. Áo dài trong Festival vô cùng đặc sắc với vô vàn kiểu mẫu khác nhau phù hợp với mọi lứa tuổi.

Các gian hàng được bố trí thoáng đãng làm nổi bật các mẫu áo dài

Mọi người có thể thoải mái đi vào thăm quan các gian hàng

Với mong muốn đây là ngày hội của tất cả mọi người dân thủ đô, không chỉ người lớn mà trẻ em cũng là đối tượng để ban tổ chức quan tâm và ưu tiên. Chính vì vậy mà cuộc thi vẽ tranh "Hà Nội và em" đã thu hút rất nhiều bạn nhỏ đến tham gia.

Cuộc thi diễn ra dưới hình thức cá nhân, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn giấy vẽ, màu và những vật dụng cần thiết cho các bạn thiếu nhi tham gia. Tuy ngoài trời có mưa to nhưng cuộc thi vẫn nhận được sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của các em thiếu nhi.

Các bạn nhỏ vô cùng hứng thú với cuộc thi vẽ tranh

Để khiến cho Festival Áo dài Hà Nội trở nên ấn tượng hơn với những người đến tham gia, hội thi cắm hoa tạo hình cùng áo dài đã được diễn ra tại khu trưng bày riêng. Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo các nghệ nhân cắm hoa và những người yêu nghệ thuật cắm hoa. Những bộ áo dài đơn sắc trở nên độc đáo và rực rỡ hơn với những bông hoa đầy màu sắc với cách tạo hình sáng tạo. Cuộc thi đã thu hút nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ được chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm với áo dài được "cách tân" lạ mắt này.

Những bộ áo dài được các nghệ nhân "tân trang" lại trở nên mới lạ hơn với những cành hoa

Và nhiều phụ kiện lạ mắt

Đặc biệt, tối 15.10, chương trình biểu diễn áo dài và âm nhạc truyền thống với quy mô lớn sẽ diễn ra tại sân khấu trước Đoan Môn của Hoàng thành Thăng Long. Chương trình sẽ giới thiệu bộ sưu tập áo dài của 28 nhà thiết kế: Cao Minh Tiến, Chu La, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Hùng Việt, La Hằng, Vũ Trần Đức Hải, Lan Hương, Ngọc Hân… Thông qua các màn trình diễn thời trang, BTC mong muốn thể hiện vẻ đẹp, tinh thần của tà áo dài và làm cho mọi người có thể tiếp cận được với đời sống thực của áo dài Việt.

Ngày 16.10, một hoạt động hấp dẫn khác sẽ diễn ra là, diễu hành xe đạp và xích lô trên đường phố Hà Nội. 50 xe xích lô chở 50 người mẫu mặc áo dài, 200 xe đạp của 200 nữ sinh mặc áo dài và 20 xe đạp hoa sẽ diễu hành từ đường Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ - Độc Lập – Hùng Vương – Thanh Niên – Phan Đình Phùng – Hoàng Diệu rồi về sân khấu chính tại Hoàng thành Thăng Long. Chiều tối sẽ là chương trình Bế mạc Festival Áo dài Hà Nội, kết thúc chuỗi các hoạt động gắn kết thời trang với du lịch.

Hoàng Ninh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/festival-ao-dai-ha-noi-them-nhieu-mau-sac-moi-la-voi-nhieu-hoat-dong-thu-vi-601565.bld