Ferguson cấm học trò tiệc tùng mừng Giáng sinh

Sau scandal Rooney ngủ với gái điếm, Sir Alex Ferguson đã quyết định cấm tất cả các cầu thủ M.U tham dự các buổi party thâu đêm trong mùa Giáng sinh 2010.

HLV trưởng M.U cũng cảm thấy phiền lòng về những rắc rối mà các cầu thủ gây ra trong vài kỳ Giáng sinh gần đây. Điển hình là vụ phá hoại khách sạn năm 2006 và scandal Evans bị một cô gái tố cáo cưỡng dâm cuối 2007. Nguồn tin từ Old Trafford cho hay, Fergie rất cáu tiết sau vụ Rooney dính vào gái mại dâm. Ông cho rằng, không ít học trò đã phớt lờ lời cảnh báo của mình để vượt rào đi chơi đêm, nhân dịp ngày cuối tuần hoặc lễ tết. Ferguson không khỏi lo lắng trước viễn cảnh, nhiều thành viên M.U sẽ tụ tập tại quán ăn Italia mang tên Rosso của Rio Ferdinand. Sau đó tổ chức những bứa tiệc thác loạn linh đình giống như những gì gái gọi Jenny Thompson từng kể lại trên báo chí. Một quan chức của M.U tiết lộ: "Những cuộc vui chơi, tiệc tùng truyền thống mừng Giáng sinh sẽ bị cấm. Bởi vài năm gần đây, đã có quá nhiều scandal nảy sinh từ các buổi party như vậy, khi cầu thủ uống rượu say, quậy tới bến và không còn làm chủ được mình. Sir Alex không thể kiểm soát được hành vi của các học trò trong những cuộc liên hoan như vậy. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn ngăn cấm họ vui chơi, nhưng cần giữ được sự lành mạnh. Hơn nữa, thông thường vào các dịp Giáng sinh, Premiership sẽ thi đấu liên tục. Vì thế, việc Ferguson ban hành quân lệnh cũng chỉ là muốn tốt cho M.U mà thôi". Tuấn Thành

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/premier/201009/Ferguson-cam-hoc-tro-tiec-tung-mung-Giang-sinh-937754/