Federer nhận 'trái đắng' ngày tái xuất

Sau hơn 2 tháng nghỉ ngơi dưỡng sức, “Tàu tốc hành” đánh dấu sự trở lại bằng trận thua sốc trước đối thủ kém mình gần 300 bậc trên bảng xếp hạng ATP.

Roger Federer chia tay Stuttgart Open ngay trận đầu ra quân. Ảnh: GETTY IMAGES.

Roger Federer mở đầu mùa giải 2017 tương đối thành công khi giành chiến thắng tới 19/20 trận, đoạt 3 danh hiệu lớn gồm chức vô địch Australian Open cùng 2 giải Masters 1000 là Indian Wells và Miami Open. Tuy nhiên, ở độ tuổi 35, “Tàu tốc hành” không còn khả năng dàn trải sức lực trên tất cả các mặt trận như khi còn trẻ. Vì thế, tay vợt người Thụy Sĩ quyết định bỏ qua toàn bộ mùa giải trên sân đất nện, nơi “Vua” Rafael Nadal đang thống trị, để dồn sức cho các mặt trận khác.

Sau hơn 2 tháng nghỉ ngơi, Roger Federer đánh dấu sự trở lại bằng trận gặp đối thủ người Đức Tommy Haas ở vòng 2 Giải quần vợt Stuttgart Open -giải đấu mở màn cho mùa sân cỏ 2017. Xuất hiện trên mặt sân sở trường, tay vợt người Thụy Sỹ thu hút mọi ánh nhìn với mái tóc mới cắt ngắn khá trẻ trung, cùng tâm trạng thoải mái và tự tin. Anh liên tục nở nụ cười tươi với người hâm mộ trên khán đài.

Đối thủ của Federer- Haas năm nay 39 tuổi, đã lên kế hoạch giải nghệ vào năm sau, khép lại sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp 21 năm của mình. Tay vợt người Đức hiện xếp sau Federer đến 297 bậc trên bảng xếp hạng ATP. Từng chạm trán nhau 16 lần, song “lão tướng” 39 tuổi nhận thất bại tới 13 trận. Vì thế, đa số người hâm mộ đều tin rằng phần thắng sẽ nghiêng về “Tàu tốc hành”. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi tay vợt hạng 5 thế giới để thua ngược Haas với tỷ số 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) ngay trận ra quân.

Thất bại trên đánh dấu trận thua tồi tệ nhất của Roger Federer trong vòng 18 năm qua. Kể từ trận thua trước Bjoern Phau (hạng 407 thế giới) tại giải đấu ở Washington năm 1999, “Tàu tốc hành” mới thua một tay vợt có thứ hạng thấp đến vậy (Tommy Haas xếp hạng 302 thế giới). Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua, tay vợt người Thụy Sỹ dừng bước ngay trận ra quân tại một giải đấu sân cỏ. Lần gần nhất, Federer để thua Mario Ancic tại vòng 1 Wimbledon 2012.

Thất bại này khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng chinh phục mục tiêu các giải Grand Slam gồm Wimbledon hay Mỹ mở rộng của Federer. Dù vậy, “Tàu tốc hành” vẫn tỏ ra khá bình thản. “Tôi đã không đủ tỉnh táo trong những thời khắc quyết định. Nếu bạn không thể tận dụng cơ hội, bạn sẽ phải trả giá. Thực tế, Haas là người chơi hay hơn trong trận đấu này”.

Hiện tại, Federer phải dồn lực vào Halle Open, cũng diễn ra trên đất Đức từ ngày 19/6 đến 25/6 tới. Đây là giải đấu mà “Tàu tốc hành” từng 8 lần đăng quang.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/federer-nhan-trai-dang-ngay-tai-xuat-1158804.tpo