Federer dễ dàng đánh bại Del Potro ở vòng 3 giải Miami Open

Roger Federer (Thụy Sỹ, 4) đã tiếp tục thi đấu với phong độ rất cao để đánh bại Juan Martin Del Potro (Argentina, 29) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4) ở vòng 3 giải Miami Open diễn ra vào sáng nay (28.3, giờ VN)

Federer giành quyền đi tiếp ở giải Miami Open

Trước khi trận đấu này diễn ra, người hâm mộ đã tỏ ra lo lắng cho Federer khi anh phải đối mạt với tay vợt từng đánh bại anh trong trận chung kết giải Mỹ mở rộng năm 2009. Cho dù tay vợt người Thụy Sỹ từng có 15 chiến thắng trong 20 lần gặp nhau với Del Potro nhưng tay vợt người Argentina cũng đang có sự trở lại rất mạnh mẽ với chiếc HCB tại Olympic Rio hồi năm ngoái.

Trong trận đấu này, cả hai đã có khởi đầu rất tốt bằng những cú đánh sở trường của mình. Tuy nhiên, ở bàn đấu thứ 8 của ván thứ nhất, Federer đã xuất sắc có bàn bẻ giao bóng của Del Potro để vượt lên dẫn trước 5/3 và kết thúc ván đấu bằng bàn giao bóng của mình sau đó. Ở ván thứ hai, Federer tiếp tục có thêm bàn bẻ giao bóng của Del Potro để vượt lên dẫn trước 3/2. Với lợi thế này, Federer đã có thêm chiến thắng 6/4 để giành vé vào vòng 4.

Del Potro đã không thể tạo ra bất ngờ trước Federer

Trong trận đấu này, cho dù Del Potro cũng có đến 5 cơ hội bẻ bàn giao bóng của Federer nhưng anh đều không thể tận dụng được. Ngược lại, Federer đã có 2 lần bẻ bàn giao bóng trong 7 cơ hội mà anh có được. Đó chính là sự khác biệt của hai tay vợt trong trận đấu này. Đối thủ tiếp theo của Federer tại vòng 4 sẽ là hạt giống số 14 Bautista Agut (Tây Ban Nha).

Cũng ở vòng đấu này, hạt giống số 1 Stan Wawrinka (Thụy Sỹ), David Goffin (Bỉ, 8), Tomas Berdych (CH Czech, 10), Nick Kyrgios (Úc, 12) hay Alexander Zverev (Đức, 16 cũng đã có chiến thắng để đi tiếp vào vòng 4.

Venus xuất sắc đánh bại Kuznetsova

Ở vòng 4 nội dung đơn nữ, hai trận đấu có kết quả bất ngờ chính là chiến thắng của "lão tướng" 36 tuổi Venus Williams (Mỹ, 11) trước á quân giải Indian Wells hồi tuần trước là Svetlana Kuznetsova (Nga, 7) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/6) và Lucie Safarova (CH Czech, hạng 36 thế giới) cũng thắng Dominika Cibulkova (Slovakia, 4) với tỷ số 2-0. Cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 12) vượt qua Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, 6).

Trong khi đó, các hạt giống khác như Angelique Kerber (Đức, 1), Karolina Pliskova (CH Czech, 2), Simona Halep (Roumania, 3) hay Johanna Konta (Anh, 10) đều có được chiến thắng để vào vòng tứ kết.

Tân Lý

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/quan-vot/federer-de-dang-danh-bai-del-potro-o-vong-3-giai-miami-open-73452.html