FECON - Doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực nền móng công trình

Được thành lập vào tháng 6-2004, đến nay, sau hơn 12 năm hình thành và phát triển, FECON đã trở thành doanh nghiệp nền móng hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu hệ thống 15 công ty thành viên, trong đó có ba nhà máy; cùng đội ngũ kỹ thuật, quản lý thi công, công nhân đông đảo và chuyên nghiệp.

Xây dựng mạng lưới đối tác rộng khắp

Những năm qua, với lực lượng lao động có tay nghề, sở hữu các công nghệ, thiết bị khảo sát - thiết kế, thí nghiệm địa kỹ thuật và nền móng công trình hiện đại; công nghệ xử lý nền, móng tiên tiến trong điều kiện địa chất phức tạp, FECON đã vinh dự được lựa chọn thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia như: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; các nhà máy nhiệt điện: Nghi Sơn 1, Thái Bình 1, Thái Bình 2, Long Phú 1, Nhơn Trạch 2; các đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - Quảng Ngãi; nhiều dự án FDI nổi bật như: Nhà máy Điện tử Samsung tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh; Nhà máy Điện tử LG Hải Phòng, tuyến metro số 1 TP Hồ Chí Minh…

Đến nay, FECON đã có mạng lưới đối tác, khách hàng mạnh mẽ và rộng khắp, gồm các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. FECON cũng thiết lập mối quan hệ đối tác khoa học, công nghệ với các hiệp hội địa kỹ thuật - nền móng công trình Việt Nam, Đông - Nam Á và thế giới như: Hiệp hội Hầm và Không gian ngầm thế giới, Viện Công nghệ châu Á (AIT). Với phương châm cộng lực để thực hiện các mục tiêu lớn, FECON đã bắt tay với nhiều đối tác lớn từ Nhật Bản để thành lập các công ty liên doanh như Raito Kogyo, Kanamoto, Toyo Industry, Chikami Miltec...

Vững chắc với nền và móng, FECON hiện đang nâng cao năng lực toàn diện để hướng tới mục tiêu trở thành nhóm doanh nghiệp hàng đầu về hạ tầng tại Việt Nam vào năm 2020.

Để chinh phục mục tiêu trở thành nhóm doanh nghiệp hàng đầu về hạ tầng vào năm 2020, FECON đã quyết định mở rộng hoạt động của mình sang lĩnh vực đầu tư, trong đó chú trọng nguồn lực vào ba mảng: đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị và môi trường.

Ở lĩnh vực đầu tư hạ tầng, FECON đã đạt được thành công đầu tiên với dự án BOT Phủ Lý. Công trình đã chính thức đưa vào khai thác và thu phí từ cuối tháng 11-2016. Năm 2016 FECON thật sự định hình và hiện thực hóa các ý tưởng đầu tư tại lĩnh vực hạ tầng năng lượng và hạ tầng đô thị và môi trường. Theo đó, FECON nghiên cứu theo đuổi dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận, hợp tác với một số đối tác hàng đầu thế giới về điện tái tạo để xúc tiến một số dự án khác tại Bình Thuận và vùng lân cận. Bên cạnh đó, FECON đã tìm hiểu, nghiên cứu và trao đổi với đối tác Tây Ban Nha, Nhật Bản và tư vấn từ CHLB Đức để lập hai dự án Xử lý rác thải phát điện tại Hà Nội. FECON cũng đã bước đầu tiếp cận một dự án xử lý nước sạch tại Hà Nội cùng một số đối tác lớn từ Hàn Quốc, Phi-li-pin...

Văn hóa doanh nghiệp vững mạnh

Tính đến hết năm 2016, FECON có 1.890 CBCNV là các chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề, chuyên nghiệp. Là doanh nghiệp xây dựng, đặc thù công việc của cán bộ, công nhân viên tại FECON rất vất vả. Hầu hết các kỹ sư đều phải làm việc tại các công trường xa, khó khăn. Vì thế, FECON luôn đặt việc tạo dựng một ngôi nhà chung, gắn kết toàn thể nhân viên là nhiệm vụ hàng đầu. Đó là lý do FECON có một Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên mạnh, thường xuyên tổ chức những hoạt động tập thể, tạo cơ hội giao lưu và học hỏi lẫn nhau; kịp thời thăm hỏi động viên các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học bổng cho con em CBCNV có thành tích xuất sắc…

Bên cạnh đó, FECON cũng quan tâm đến những hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho xã hội, trước hết là với thế hệ trẻ. Từ năm 2012, công ty luôn dành một khoản ngân sách cho hoạt động khuyến học dành cho các sinh viên Khoa địa chất - Trường đại học Mỏ địa chất và Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải, tài trợ Chương trình Khởi nghiệp quốc gia 2015 do VCCI tổ chức,… Năm 2014, với mong muốn góp phần bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Việt Nam, FECON quyết định hỗ trợ các hoạt động của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam bằng cam kết gắn bó trong vòng 5 năm, với kinh phí tài trợ trung bình là một tỷ đồng/năm. Riêng năm 2015 và 2016, công ty tiếp tục tài trợ số tiền hơn hai tỷ đồng và đồng hành cùng Liên đoàn tổ chức nhiều sự kiện bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cổ truyền dân tộc, giúp nhân rộng giá trị của võ cổ truyền tới thế hệ trẻ Việt Nam và bạn bè trên khắp năm châu.

Năm 2016, FECON cán mốc hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu với mức tăng trưởng vượt bậc hơn 30% so với năm 2015. Đây cũng là năm đánh dấu nhiều bước đi chiến lược của công ty như: Đặt chân vào thị trường nước ngoài bằng dự án mở rộng cảng Thi-la-oa tại Mi-an-ma; đầu tư vào mảng công trình ngầm với việc thành lập Công ty Cổ phần địa kỹ thuật tiên tiến Raito-FECON; khẳng định vị trí tại thị trường phía nam bằng việc ra mắt công ty FECON South…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/31689402-fecon-doanh-nghiep-di-dau-trong-linh-vuc-nen-mong-cong-trinh.html