FBI truy lùng 3 sát thủ bắn 8 người bị thương ở Baltimore, Mỹ

Ngày 25/9 (giờ Việt Nam), một vụ xả súng đã xảy ra ở phía Đông thành phố Baltimore, bang Maryland, khiến ít nhất 8 người bị thương. Hiện FBI và cảnh sát đã phát lệnh truy lùng 3 sát thủ. Hiện trường vụ nổ súng tại Baltimore. Cảnh sát Baltimore cho hay vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 20h30 (giờ địa phương) tại đại lộ Greenmount và phố East Preston ở phía Đông Baltimore. Số người bị thương đã được cấp tốc đưa tới các bệnh viện địa phương cấp cứu. Cảnh sát trưởng Baltimore Kevin Davis nói với giới truyền thông địa phương rằng, vụ nổ súng “đã được lên kế hoạch từ trước và là một hành động bạo lực nhằm trả thù”.

Đài BBC News dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Baltimore là Nicole Monroe, cho biết vụ xả súng đã xảy ra ở một quận phía đông thành phố này và “đã có nhiều người bị thương”. Trong khi đó, theo Trưởng bộ phận quan hệ truyền thông của cảnh sát Baltimore T.J.Smith, 3 sát thủ vũ khí đầy mình, theo những nhân chứng, hình như chúng khá quen thuộc đường đi nước bước đường phố khu vực xảy ra vụ xả súng. Ít nhất 8 người đã bị thương gồm 6 nam giới, 1 phụ nữ và 1 em bé 3 tuổi. Nhưng rất may, những người bị bắn đều không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm 3 thủ phạm vốn sau đó đã nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện trường.

Theo cảnh sát, đây là một hành động bạo lực nhằm trả thù một vụ nổ súng trước đó vào ngày lễ Lao động 5/9, trong đó một người đàn ông bị bắn chết và 2 phụ nữ bị thương, một trong số đó đang mang thai. 2 phụ nữ đã bị truy tố trong vụ nổ súng đó. Tuy nhiên, cảnh sát không nói rõ vì sao họ cho rằng hai vụ nổ súng này có liên quan tới nhau.

Hiện trường vụ nổ súng tại Baltimore. Cảnh sát Baltimore cho hay vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 20h30 (giờ địa phương) tại đại lộ Greenmount và phố East Preston ở phía Đông Baltimore. Số người bị thương đã được cấp tốc đưa tới các bệnh viện địa phương cấp cứu. Cảnh sát trưởng Baltimore Kevin Davis nói với giới truyền thông địa phương rằng, vụ nổ súng “đã được lên kế hoạch từ trước và là một hành động bạo lực nhằm trả thù”.

Có 3 tay súng đã tham gia vụ tấn công, 2 trong số đó mang súng ngắn và một tên mang súng loại dài. Cảnh sát và FBI hiện chưa xác định được danh tính 3 sát thủ, và đề nghị công chúng cung cấp thông tin cho cơ quan an ninh về kẻ xả súng.

Được biết, vụ tấn công tại Baltimore xảy ra chỉ 1 ngày sau vụ nổ súng trong một trung tâm thương mại ở Cascade, bang Washington, làm 5 người chết, và cảnh sát đã bắt giữ sát thủ Arcan Cetin, 20 tuổi, ở Oak Harbor, Washington, sinh tại Thổ Nhĩ Kỳ và hiện định cư lâu dài hợp pháp tại Mỹ. Trước đó nữa, vào sáng 22/9 (giờ địa phương), máy bay Boeing 737 chở 143 hành khách của Hãng hàng không American Airlines khởi hành từ Ontario tới Dallas, đã phải chuyển hướng và hạ cánh không theo kế hoạch tại Lubbock, bang Texas, Mỹ; sau khi hạ cánh, một hành khách tên Jerry Ba Nguyen, 24 tuổi, ở San Jose, bang California, đã được đưa ngay tới bệnh viện, sau đó bị áp giải tới nhà tù hạt Lubbock và điều tra viên cáo buộc anh ta đã liều lĩnh gây ra các mối đe dọa khủng bố.

Trước đó ngày 17/9, trong các vụ gài bom ở New York và New Jersey, FBI đã bắt được 6 nghi can, trong đó có Ahmad Khan Rahami, 28 tuổi, người Mỹ gốc Afghanistan, còn 2 tên nữa đang lẩn trốn và bị FBI truy nã. Trong tháng 9/2016, tình hình nhiều nơi ở Mỹ sôi động hẳn lên xuất phát từ những vụ xả súng, đâm dao hoặc cảnh sát bắn vào một số người da màu làm bùng nổ các cuộc biểu tình lớn, có bạo loạn.

KIM THOA (Theo BBC News, 9/2016)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/fbi-truy-lung-3-sat-thu-ban-8-nguoi-bi-thuong-o-baltimore-my-d46654.html