FBI khám nhà cựu chủ tịch chiến dịch của ông Trump

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành một cuộc lục soát trước lúc trời sáng nhằm vào nhà riêng của Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump.

BBC đưa tin, các mật vụ liên bang được cho là đã thu giữ nhiều hồ sơ và tài liệu vào ngày 26/7, một ngày sau khi Manafort tự nguyện gặp Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ.

Ông Paul Manafort. (Ảnh: Reuters)

Manafort đã rời chiến dịch tranh cử của Donald Trump do những nghi vấn xung quanh các mối quan hệ nước ngoài của nhân vật này.

FBI hiện đang tiến hành một trong số các cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Theo báo Washington Post, luật sư Robert Mueller đứng đầu cuộc điều tra của FBI đã rời nhà riêng của ông Manafort ở Alexandria cùng với "các hồ sơ khác nhau".

Một ngày trước cuộc lục soát, Manafort đã tự nguyện gặp một ủy ban của Quốc hội đang điều tra về ảnh hưởng của Nga đối với bầu cử Mỹ 2016.

Phát ngôn viên của ông Manafort là Jason Maloni xác nhận với truyền thông Mỹ rằng các điệp vụ liên bang đã "thi hành lệnh lục soát tại một trong những nơi ở của ông Manafort". Người này nhấn mạnh, ông Manafort luôn hợp tác với lực lượng thi hành luật cùng các cuộc điều tra khác, và lần này cũng vậy.

Hiện chưa rõ những tài liệu và hồ sơ nào đã được mang khỏi nhà ông Manafort.

Theo BBC, ông này đã giao nộp hồ sơ cho Ủy ban Tư pháp Thượng viện và cho các Ủy ban Tình báo của cả Hạ viện lẫn Thượng viện để phục vụ điều tra.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/donald-trump-fbi-kham-nha-cuu-chu-tich-chien-dich-cua-ong-trump-389594.html