FBI bác đề nghị chặn thông tin về trợ lý của ông Trump liên hệ với Nga

FBI từ chối đề nghị của Nhà Trắng chặn các thông tin trên truyền thông về liên lạc giữa trợ lý của Tổng thống Trump với Nga trong thời gian bầu cử.

Tờ USA Today ngày 24/2 đưa tin, Nhà Trắng đã không thành công trong việc ép Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các cơ quan tình báo khác ngăn chặn những thông tin truyền thông nói rằng, nhóm vận động tranh cử của ông Donald Trump đã thường xuyên liên lạc với tình báo Nga trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Pool)

Đề nghị của Nhà Trắng được Chánh văn phòng Reince Priebus đưa ra trong cuộc gặp với Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe hôm 23/2. Trước đó, cùng ngày, ông McCabe gọi điện cho ông Priebus thông báo, thông tin trên New York Times đề cập đến những liên lạc giữa trợ lý của ông Trump với Nga trong thời gian bầu cử là vượt quá những gì FBI biết.

Giám đốc FBI James Comey sau đó từ chối đề nghị của Nhà Trắng với lý do thông tin về vụ việc vẫn đang nằm trong vòng điều tra.

Trước đó, hôm 14/2, tờ New York Times đưa tin, phía Nga đã liên lạc với ông Paul Manafort - người từng đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Mỹ vẫn đang tiếp tục điều tra về thông tin có những liên lạc giữa các quan chức Chính phủ Nga và cộng sự của ông Trump, bất chấp sự ra đi của Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Ông Flynn từ chức hôm 13/2 trước sức ép của những cáo buộc cho rằng, ông đã bàn bạc với Đại sứ Nga tại Mỹ về lệnh cấm vận của Washington với Moscow trước khi Tổng thống Trump nhậm chức và thậm chí còn nói dối về cuộc hội thoại này./.

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/fbi-bac-de-nghi-chan-thong-tin-ve-tro-ly-cua-ong-trump-lien-he-voi-nga-597011.vov