Tàu huấn luyện Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Ngày 6.3, hai tàu huấn luyện Setoyuki và Shimayuki của Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP. Đà Nẵng.

2 tàu huấn luyện Lực tượng tự vệ trên biển Nhật Bản số hiệu 3513 và 3518, cùng với 390 sĩ quan, thủy thủ do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng đơn vị huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP. Đà Nẵng từ ngày 6 đến ngày 9.3.

2 tàu huấn luyện Lực tượng tự vệ trên biển Nhật Bản số hiệu 3513 và 3518, cùng với 390 sĩ quan, thủy thủ do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng đơn vị huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP. Đà Nẵng từ ngày 6 đến ngày 9.3.

Đón đoàn tại cầu cảng Tiên Sa có đại diện Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng.

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân... và tổ chức giao lưu thể thao giữa chiến sĩ, thủy thủ hai nước, tham quan các di tích lịch sử - văn hóa của thành phố Đà Nẵng.

Chuyến thăm đã góp phần thúc đẩy giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Nhật Bản.

Chụp ảnh lưu niệm cùng với sĩ quan và thủy thủ tàu huấn luyện của Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản.

Sĩ quan và thủy thủ tàu huấn luyện Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản.

Một số trang thiết bị của tàu huấn luyện lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản.

H.VINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tau-huan-luyen-luc-luong-tu-ve-tren-bien-nhat-ban-tham-da-nang-660817.ldo