FAO kêu gọi tăng sản lượng lương thực thế giới

Đánh dấu Ngày lương thực thế giới (16/10), ông Jacques Diouf - giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã kêu gọi tăng sản lượng lương thực thế giới để bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Nhân ngày này, đại diện các quốc gia thành viên FAO đã tham dự buổi lễ được cử hành tại trụ sở của tổ chức tại Rome (Italy). "Đoàn kết chống nạn đói" là chủ đề được FAO lựa chọn cho Ngày lương thực thế giới năm nay. Phát biểu tại đây, Tổng Giám đốc FAO Diouf khẳng định với chủ đề trên của năm nay, vấn đề an ninh lương thực không phải là trách nhiệm của riêng một tổ chức nào, mà là của tất cả. Ông cho biết nạn đói vẫn còn quá cao mặc dù lượng lương thực cung cấp cho toàn cầu khá nhiều, triển vọng kinh tế tốt hơn và giá lương thực rẻ hơn. Theo ông Diouf, trên toàn thế giới hiện vẫn còn 925 triệu người bị thiếu đói triền miên, tuy con số này đã giảm đáng kể so với năm ngoái, nhưng vẫn cao ở mức không thể chấp nhận được. Thêm vào đó, thế giới còn có 100 quốc gia cần trợ giúp khẩn cấp để tạo dựng lại khả năng sản xuất nông nghiệp và 30 quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng lương thực. Để bảo đảm an ninh lương thực, theo ông Diouf, cần gia tăng sản lượng lương thực thế giới thêm 70% và tăng gấp đôi tại các quốc gia đang phát triển mới đủ cung cấp lương thực cho dân số toàn cầu, dự tính sẽ tăng đến 9,1 tỷ người vào năm 2050. Trong lễ kỷ niệm này, FAO đã bổ nhiệm 4 đại sứ thiện chí nhằm nâng cao nhận thức về cuộc chiến chống đói nghèo. Các đại sứ thiện chí mới của FAO gồm diễn viên người Italy Raoul Bova, ca sỹ người Canada Céline Dion, ca sỹ người Philippines Lea Salonga và nghệ sỹ Mỹ Susan Sarandon. Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc ngày 15/10 cũng cho biết nhân Ngày lương thực thế giới, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống đói nghèo. Ông cho rằng chỉ khi các chính phủ, các tổ chức quốc tế và khu vực, các doanh nghiệp và các nhóm xã hội hợp tác cùng nhau mới có thể thực thi một giải pháp toàn diện./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/fao-keu-goi-tang-san-luong-luong-thuc-the-gioi/201010/64220.vnplus