Fan quốc tế chỉ trích các chương trình truyền hình Hàn Quốc

Các chương trình Hàn Quốc luôn nổi tiếng với tính giải trí mới lạ và được đầu tư kỹ lưỡng, nhưng riêng Laughing legend match và New Yang Nam show lại đang hứng phải 'gạch đá' bởi các chiêu trò khó chấp nhận.

'Laughing legend match' và 'New Yang Nam show' là hai chương trình xứ kim chi nhận nhiều ý kiến trái chiều hiện nay

Được yêu mến khắp thế giới nhờ các chương trình đặc sắc như Family outing, Running man, Inkigayo… nhưng vài ngày trở lại đây, hình ảnh đài SBS bị xuống hẳn trong mắt khán giả nước ngoài.

Nguyên nhân là từ một vở kịch của chương trình hài Laughing legend match tập 188 mới phát sóng vào ngày 19.4 vừa qua. Trong tiết mục, nhân vật chính (do nữ diễn viên hài Hong Hyun Hee đóng) đang tranh cãi kịch liệt với cha của mình vì giấc mơ trở thành nghệ sĩ hài, trong lúc bản thân vẫn đang mặc trang phục thử vai.

“Trang phục” mà cô diện là bộ đồ liền thân màu da nâu được cho tượng trưng cho người da màu, áo da báo, váy làm bằng bắp cải và mũ sặc sỡ từ các lông đủ màu xanh, đỏ, tím…

Tại các tập trước, hầu hết các nhân vật đều xuất hiện trong trang phục ngớ ngẩn “có một không hai” nhằm chọc cười khán giả. Thế nên, khi Hong Hyun Hee lộ diện trong bồ đồ này, người hâm mộ quốc tế đã "sốc" bởi chi tiết tạo tình huống hài có màu sắc châm biếm sắc tộc. Sự hài hước khó chấp nhận trên không chỉ dừng lại ở vấn đề phục trang mà còn nhiều tình tiết khiên cưỡng gây khó chịu hơn nữa. Trong cả vở kịch, cô làm vô số hành động kỳ quặc và thậm chí là nhảy nhót theo bài The circle of life theo kiểu hầm hố như các thổ dân châu Phi.

Hình tượng nhân vật trong Laughing legend match khiến người xem quốc tế tức giận

Tiết mục nhanh chóng tạo nên làn sóng phản đối dữ dội qua trang mạng nước ngoài. Trên Youtube, video màn trình diễn này đã nhận gần 2.000 dislike trước khi bị SBS xóa. Ngoài ra, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự thất vọng lớn: “Chương trình này thật sự đã gây ra sự tổn thương sâu sắc”, “Đây là chương trình ghê tởm nhất mà tôi xem trong năm nay”, “Họ đã làm một chương trình mang tính kỳ thị sắc tộc và nhạo báng người khác cùng lúc”… Vài ý kiến còn yêu cầu phía SBS đưa ra lời xin lỗi chính thức vì dám để nội dung nhạy cảm như vậy lên sóng.

Bên cạnh tranh cãi của Laughing legend match, người xem quốc tế còn “ném đá” New Yang Nam show - một chương trình của đài Mnet.

Ban đầu, tập phát sóng ngày 6.4 gây chú ý khi công bố Hyeri (Girl’s day) chiến thắng xổ số. Tuy nhiên, việc này lại không lên sóng và làm không chỉ khán giả mà cả phía công ty nữ ca sĩ hoang mang. Cuối cùng, chương trình bất ngờ đưa ra lời xin lỗi cùng giải thích rõ tất cả chỉ là trò đùa, khiến fan của Hyeri trong và ngoài nước lẫn người xem đều thấy vô cùng hụt hẫng cũng như có cảm giác bị lừa dối.

New Yang Nam show vẫn được lên sóng đều đặn bất chấp trò đùa trúng xổ số được cho là vô duyên

Đến ngày 19.4, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc ra tay vì chương trình bị tố là vi phạm Điều 14 (Tính khách quan và công bằng) cũng như Điều 27 (Duy trì tính toàn vẹn).

Thế rồi, sau tất cả, New Yang Nam show vẫn được đến với khán giả mỗi tuần, bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc cho rằng: “Chúng tôi xem xét chương trình chỉ là quá cố gắng để tạo tính giật gân và coi trọng lượng rating (chỉ số người xem) quá nhiều mà thôi”.

Thanh Đào
Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/fan-quoc-te-chi-trich-cac-chuong-trinh-truyen-hinh-han-quoc-828274.html