Fan Chelsea và West Ham choảng nhau tưng bừng ở Cúp Liên đoàn

Người hâm mộ của hai đội Chelsea và West Ham đã có màn ẩu đả kịch tính trên khán đài và HLV Slaven Bilic bày tỏ sự xấu hổ sâu sắc sau sự cố này.

Người hâm mộ hai đội ẩu đả tưng bừng và ném đồ đạc vào nhau

Chelsea vừa có cuộc hành quân đến sân của West Ham trong trận đấu ở League Cup vào rạng sáng nay. Với lợi thế sân nhà cùng lối chơi sâu sắc hơn, các học trò của HLV Bilic ghi được 2 bàn thắng từ rất sớm. Phải đến phút bù giờ, Chelsea mới có được bàn gỡ nhờ pha lập công của Gary Cahill. Trận đấu cùng khép lại với tỷ số chung cuộc 2-1 và West Ham giành vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh.

Nếu như dưới sân, các cầu thủ đã có trận đấu căng thẳng thì trên khán đài, bầu không khí cũng căng thẳng không kém. Dù đã được ngồi cách nhau một băng ghế nhưng cổ động viên của hai đội vẫn gây nên vụ ẩu đả lớn.

Báo chí nước Anh đưa tin, khi tỷ số của trận đấu được nâng lên 2-0, người hâm mộ đã ném chai nước và đồng xu về phía nhau. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi một vài người hâm mộ quá khích sang khu vực đối phương để gây chiến.

Khu vực ngồi của hai phái cổ động viên đã được ngăn cách nhưng cuộc ẩu đả vẫn diễn ra

Đội an ninh phải vào cuộc nhằm giải quyết cuộc ẩu đả. Một thành viên trong đội an ninh cho biết, mâu thuẫn đã được nhen nhóm trước giờ diễn ra trận đấu khi các cổ động viên của West Ham không nhường lối cho Chelsea nên người hâm mộ “The Blues” phải đợi rất lâu mới được vào sân.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Bilic đề cập ngay đến cuộc ẩu đả trên thay vì chiến thắng 2-1 của đội bóng.

“Tôi đã nhìn thấy cuộc ẩu đả trên khán đài. Đó là một sự xấu hổ. Tôi thực sự rất thất vọng. Những hành động đó khiến đối thủ Chelsea bị ảnh hưởng và họ đã thi đấu không thực sự tốt. Dù West Ham giành chiến thắng nhưng nó không trọn vẹn. Thay vì chúng ta sẽ bàn về trận đấu và một chiến thắng tuyệt vời thì bây giờ, chúng ta lại đang nói về những điều đáng xấu hổ vừa diễn ra”, theo Sky Sports.

Lực lượng an ninh sẽ tiến hành điều tra và làm rõ vụ ẩu đả. Những cá nhân liên quan sẽ bị cấm đến sân của West Ham trong thời gian dài hoặc vĩnh viễn tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành động.

Lực lượng an ninh trên sân sẵn sàng tác chiến

Một nhóm người hâm mộ quá khích sắp gây hấn với lực lượng an ninh

Đội ngũ an ninh gặp nhiều khó khăn trong việc dập tắt cuộc hỗn chiến

Phương Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/fan-chelsea-va-west-ham-choang-nhau-tung-bung-o-cup-lien-doan-69102.html