Fan Chelsea bị đánh đổ máu ở trận thua West Ham

HLV Bilic chỉ trích hành động quá khích của các CĐV West Ham làm hoen ố chiến thắng của đội chủ nhà trước Chelsea.

CĐV West Ham hung hăng tấn công fan Chelsea

Rạng sáng 27-10, West Ham trên sân nhà đã gây sốc khi thắng Chelsea 2-1 ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Hai bàn thua của Chelsea đều có lỗi của trung vệ Terry, người vừa trở lại sau chấn thương.

Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu chính là màn tấn công hung hãn của các CĐV “búa thủ” với CĐV đội khách.

Khi trận đấu diễn ra được 30 phút thì mâu thuẫn giữa CĐV hai đội xảy ra. Chưa biết bên nào gây hấn trước nhưng điều thấy được là CĐV West Ham đã rất hung hăng, tấn công CĐV Chelsea khiến một vài người bị thương, thậm chí đổ máu.

CĐV West Ham đã dùng mọi vật dụng có được và phá hỏng cả ghế ngồi để ném về phía fan Chelsea. Một CĐV The Blues đã vỡ đầu.

Lực lượng an ninh đã có một phen làm việc vất vả mới có thể đưa trận đấu trở lại.

LĐBĐ Anh (FA) đang điều tra vụ việc để đưa hình phạt thích đáng.

Một số hình ảnh hỗn loạn của các CĐV:

Một CĐV Chelsea bị đổ máu đầu

Châu Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/fan-chelsea-bi-danh-do-mau-o-tran-thua-west-ham-20161027063427808.htm