Facebook, Google, Microsoft giải thích lý do đặt trung tâm nghiên cứu & phát triển ở Israel
Được sinh ra chỉ 68 năm trước, Israel giờ đang nổi tiếng là một trong những trung tâm công nghệ sáng tạo nhất thế giới. Các công ty đa quốc gia như Google , Facebook , Microsoft , Intel và hơn 300 đơn vị khác đã từ Thung lũng Silicon cũng đã bay sang đây lập văn phòng và mua lại nhiều startup của Israel, đồng thời xây dựng các cơ sở nghiên cứu và phát triển của mình ở quốc gia chỉ 9 triệu dân này. Vậy điều gì đã khiến Israel trở thành điểm đến hấp dẫn của các công ty công nghệ?
Don Dodge, một nhà phát triển của Google, cho biết: "Công việc của tôi ở Google là đi vòng quanh thế giới và nói chuyện với các nhà phát triển, các công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư. Tôi đã đi mọi ngóc ngách. Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, tất cả các nước Châu Âu, vùng Bắc Âu, mọi nơi. Nhưng không có quốc gia nào có cùng cách suy nghĩ với chúng tôi như là Israel. Israel thật sự là một "Quốc gia Khởi nghiệp". Các bạn nghĩ giống chúng tôi. Bạn phá vỡ các thứ, bạn làm nên nhiều thứ, các bạn rất sáng tạo. Điều đó thật đặc biệt".
Google đã bắt đầu mở văn phòng tại Israel từ tận năm 2006 khi công ty chỉ còn là một startup 5 năm tuổi. Giờ thì Google đã có hơn 600 kĩ sư làm việc ở đất nước này, họ đều làm việc với những sản phẩm cốt lõi của Google như Search, Maps và Live Results. Khoảng phân nửa các kĩ sư này tốt nghiệp trường Đại học Tel Aviv , Dodge cho hay. "Có một nguồn nhân tài đáng kinh ngạc ở đây".
Văn phòng của Google tại Tel Aviv
Dodge nói thêm rằng giá thuê kĩ sư ở các nơi như Nga, Ấn Độ, Trung Quốc rẻ hơn nhưng chất lượng không tốt bằng Israel. "Nó là về sáng tạo, phát minh cái mới, dám chấp nhận rủi ro, và hiểu cách tham gia thị trường. Đó là cách mà Israel vận hành. Nó không phải là về chi phí".
Google cũng xây dựng một không gian riêng dành cho các công ty startup tại thủ đô Tel Aviv để cung cấp chỗ làm việc cho những người nào muốn thành lập công ty khởi nghiệp. Khi một công ty nào đó lọt vào tầm mắt Google, Google sẽ cố gắng mua lại họ nhằm thu hút nhân tài và kiến thức của họ. Ví dụ, Google đã mua lại SlickLogin để tích hợp công nghệ của họ vào quy trình đăng nhập 2 bước đang được áp dụng cho các dịch vụ Google. "Chúng tôi đầu tư rất nhiều vào các công ty ở Israel và đã mua được 5 startup. Waze là công ty lớn nhất với giá 1 tỉ USD, và đó là một khoản đầu tư tuyệt vời".
Adi Soffer Teeni, CEO của Facebook Israel, cho biết công ty bà thành lập cách đây 3 năm và giờ đang vận hành dưới danh nghĩa một nhóm nghiên cứu và phát triển nhỏ tị đây. Ngoài ra còn có một team khác chuyên làm việc với các nhà khởi nghiệp trong hệ sinh thái startup địa phương. Bà chia sẻ đội ngũ kĩ sư của Facebook tại Israel mới đây đã đóng vai trò chủ chốt nhằm tạo ra một trong những sản phẩm gần đây của công ty (nhưng không nói rõ là tính năng hay sản phẩm gì).
Khi được hỏi vì sao Facebook lại chọn Israel làm nơi R&D, Teeni đáp: "Có nhiều nhân tài ở đây. Các công ty đa quốc gia thường tới đây để lập nên những trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn và tuyển những người có cách suy nghĩ sáng tạo".
Adi Soffer Teeni
Teeni cũng nhấn mạnh rằng văn hóa ở trung tâm R&D của bà ở Israel không khác so với trụ sở chính ở thung lũng Silicon, nơi các kĩ sư "tạo ra những thứ tuyệt vời" trong khi mặc "quần short và mang dép". "Có một phép màu và bạn sẽ không dễ giải thích nó là gì, nhưng Israel là sân chơi mà các công ty đa quốc gia có thể là nhà".
Teeni cũng cảnh báo rằng những thành phố startup "hot" khác đang phát triển nhanh chóng tại Châu Âu có thể sẽ cạnh tranh với Israel. Ý của bà đang ám chỉ tới London, Berlin, Stockholm và Paris. Bà thúc giục các startup Israel và kĩ sư hãy tập trung vào sản phẩm và kĩ năng của mình để giành được lợi thế.
Intel
Roy Ramon, giám đốc chương trình đối tác của Intel, cho biết Intel là một trong những công ty thuê nhiều nhân sự nhất tại Israel với khoảng 11.000 nhân viên trên cả nước. Công ty làm chip này đã thành lập trụ sở tại Israel từ 40 năm trước và hiện đang tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Ramon dùng chữ "chutzpah", là từ dùng để chỉ sự tự tin của một cá nhân nào đó, để nói về Israel. Ông cho rằng đây là "công cụ" hữu dụng mà người dân Israel có sẵn trong máu của mình.
"Lý do mà tôi khởi động chương trình đối tác startup này là vì khi bạn, ở vai trò một tập đoàn, gặp một công ty ở Israel, họ nói thẳng với kĩ sư của chúng tôi rằng chúng tôi đang làm sai. Họ gạt bỏ hết mọi thứ, trong khi kĩ sư của chúng tôi đã làm việc nhiều năm trời. Họ đều là những chuyên gia trên thế giới, vậy mà có một startup dám mạnh dạn đi tới một công ty khổng lồ như Intel và nói mấy anh đang làm sai hết rồi. Đây là văn hóa mà bạn không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào trên thế giới".
Microsoft
Zack Weisfeld, tổng giám đốc Chương trình Thúc đẩy Toàn cầu của Microsoft, nói rằng cơ sở R&D của công ty ông có khoảng 1.000 người tại Israel kể từ khi văn phòng đầu tiên bắt đầu mở ra 25 năm về trước. "Đây là trung tâm R&D đầu tiên mà chúng tôi mở cửa ngoài trụ sở chính".
Weisfeld cho hay có nhiều công nghệ mới đang được ứng dụng tại Israel và Microsoft luôn muốn làm việc cùng các startup - thậm chí là mua lại họ - ở những lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo. "Hầu hết những nhà sáng lập mà chúng tôi thấp ở Israel đều xuất phát từ thế giới công nghệ chứ không phải là từ mảng kinh doanh, không phải là một ông kinh doanh cố gắng giải quyết một vấn đề nào đó và đi đồng sáng lập bên mảng kĩ thuật. Họ thật sự có rất nhiều chất xám và giờ đang đẩy mạnh ở những thứ như nông nghiệp, robot, sức khỏe".
Weisfeldnói thêm: "Có một vài lý do về văn hóa, và một vài thứ về sự hiểu biết thị trường và kinh doanh mà họ (các startup Israel) sẽ gặp khó khăn ở thời gian đầu. Nhưng nếu bạn đặt họ vào đúng họ, không gì có thể ngăn họ lại".
Những công ty khác
Amazon, Apple cũng đang phát triển những công nghệ mới tại các trung tâm R&D ở Israel nhưng im lặng hơn. Một nhân viên Apple từng tiết lộ rằng iPhone 8 đang được phát triển ở một nơi cách Tel Aviv khoảng 15km. Có khoảng 800 nhân viên tại trung tâm nghiên cứu của Apple, nơi được ra đời 4 năm trước và được giám sát bởi Johny Srouji, phó chủ tịch chịu trách nhiệm phần cứng tại Apple.
Văn phòng ở đây được mở ra sau khi Apple mua lại 2 startup: công ty thiết kế bộ nhớ flash Anobit (2012) và đơn vị phát triển cảm biến 3D PrimeSense (2013). Sau đó Apple có mua thêm công ty camera LinX tại đây.
Nguồn tin thân cận với Apple cho hay cơ sở nghiên cứu của công ty ở Herzliya đang phát triển phần cứng như chip, bộ nhớ, camera và linh kiện không dây. Năm 2015, trong một chuyến thăm Israel, Tim Cook nói rằng cơ sở ở đây là văn phòng nghiên cứu lớn thứ hai của Apple trên thế giới.
Amazon cũng làm R&D ở Israel. Công ty không cho biết có bao nhiêu nhân viên tại văn phòng ở quốc gia này, nhưng tiết lộ họ đang làm việc với Amazon Web Services - dịch vụ cho thuê điện toán đám mây của Amazon cùng nhiều dự án khác. Amazon cũng đã mua lại công ty làm chip Annapurna Labs hồi năm 2015 với giá khoảng 350 triệu USD.
Nguồn: Business Insider
Ảnh: Đại học Pensylvennia