Facebook âm thầm phát triển điện thoại di động kiểu module

Theo tạp chí Business Insider số ra mới đây, mạng xã hội Facebook đang bí mật nghiên cứu nhằm phát triển một mẫu điện thoại di động kiểu modunle (tức dạng xếp hình) cho riêng mình.

Facebook âm thầm phát triển điện thoại di động kiểu module.

Tờ báo mô tả, Facebook mới đây đã nộp hồ sơ đăng ký bản quyền bằng sáng chế về một "thiết bị điện tử modunle" có thể giảm bớt được những lãng phí trong việc sử dụng các loại thiết bị điện tử thông thường, gây tốn kém cho người tiêu dùng, thậm chí khiến họ có thể vứt bỏ sản phẩm chỉ vì “lỗi mốt” sau vài năm sử dụng.

Nói về hướng đi này, hãng Facebook cho rằng, trong thế giới công nghệ cao ngày nay, bằng sáng chế dường như quá phổ biến và rẻ tiền, bởi các công ty liên tục đăng ký sáng chế của riêng mình, mặc dù không rõ liệu sản phẩm thực tế có được ra mắt hay không.

Về cơ bản, đó là phương pháp để bảo vệ họ trong các vấn đề pháp lý tương lai khi một sản phẩm thực được ra mắt. Vì vậy, việc bằng sáng chế mới của Facebook không có nghĩa công ty chắc chắn ra mắt một thiết bị xếp hình (mudule), tuy nhiên nó cho thấy ông trùm mạng xã hội này vẫn âm thầm các kế hoạch của mình.

Bản phác thảo bằng sáng chế của Facebook cho thấy, thiết bị không giống bất kỳ chiếc điện thoại nào đang có trên thị trường. Dựa vào những đoạn mô tả trên bằng sáng chế, ta có thể thấy rằng nó gần giống với một kiểu loa gia đình hơn là chiếc điện thoại thông minh.

Về lý thuyết, người dùng có thể cắm hoặc đổi các mô-đun như loa, mic, GPS, màn hình cảm ứng hoặc modem di động,… trên một hệ thống. Thiết bị được kết nối với máy chủ thông qua một phần mềm đặc biệt tùy thuộc vào mô-đun đã được chèn vào.

Bản vẽ mô tả công nghệ thiết bị điện tử môđun trong hồ sơ bằng sáng chế của Facebook.

Chiếc điện thoại dạng modunle của Facebook khiến người ta nhớ tới dự án tương tự của Google, gọi là Project Ara. Sản phẩm của dự án này đã vượt qua thử nghiệm về phần cứng tại Puerto Rico nhưng đã bị Google chấm dứt dự án vào mùa Thu năm ngoái.

Bằng sáng chế về chiếc điện thoại dạng modunle này được xuất phát bởi nhóm Building 8 của Facebook. Nhóm này chịu trách nhiệm trong hoạt động nghiên cứu và phát triển các thiết bị phần cứng trong tương lai với các cựu nhân viên của nhóm Project Ara mà Google đã đóng cửa trong quá khứ. Đó là những người đã bỏ rất nhiều thời gian để phát triển một smartphone mô-đun thực sự.

Facebook cũng khẳng định với Business Insider rằng, một số công nghệ được mô tả trong bằng sáng chế đã được phát triển chủ yếu bởi các thành viên cũ của Nascent Objects, một công ty tập trung vào các thiết bị điện tử môđun mà Facebook mua lại vào tháng 9 năm ngoái.

Thanh Trà (tổng hợp)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201707/facebook-am-tham-phat-trien-dien-thoai-di-dong-kieu-module-574960/